Việt Nam và EU thúc đẩy hợp tác toàn diện

(VOV5) - Hai bên nhất trí thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và vai trò của Liên hợp quốc; khẳng định giải quyết tranh chấp trên biển bằng biện pháp hòa bình...

Hôm qua (24/11), tại Trụ sở Cơ quan Đối ngoại Liên minh châu Âu (EEAS) ở Brussels, Bỉ, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng và Quyền Tổng Vụ trưởng Tổng Vụ châu Á-Thái Bình Dương của EEAS, bà Paola Pampaloni, đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 6 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Liên minh châu Âu (EU) nhằm triển khai Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện Việt Nam-EU (PCA).

Việt Nam và EU thúc đẩy hợp tác toàn diện - ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Quyền Tổng Vụ trưởng Tổng vụ châu Á – Thái Bình Dương của EEAS, Paola Pampaloni. Ảnh: Hương Giang/TTXVN

Tại phiên họp, 2 bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao; phối hợp triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU (EVFTA); thúc đẩy 6 nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA). 2 bên khẳng định tiếp tục mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng, đặc biệt là thương mại-đầu tư; kinh tế xanh; chuyển đổi số; kinh tế tuần hoàn; nghề cá bền vững; chuyển đổi năng lượng sạch; khoa học-công nghệ; đổi mới sáng tạo; cơ sở hạ tầng và ứng phó biến đổi khí hậu. Hai bên nhấn mạnh coi khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo là trụ cột hợp tác mới.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đề nghị EU cùng các quốc gia thành viên sớm xem xét gỡ “thẻ vàng” trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). EU mong muốn Việt Nam tham gia tích cực vào các dự án trong Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và Sáng kiến Cửa ngõ Toàn cầu.

Việt Nam và EU thúc đẩy hợp tác toàn diện - ảnh 2Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Hương Giang/TTXVN

Hai bên nhất trí thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và vai trò của Liên hợp quốc; khẳng định giải quyết tranh chấp trên biển bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982). Hai bên ủng hộ bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông.

Việt Nam và EU cũng khẳng định ưu tiên tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)-EU, thúc đẩy hợp tác thương mại-đầu tư, ứng phó thách thức toàn cầu về khí hậu, thiên tai, môi trường và dịch bệnh; đóng góp cho phát triển xanh, bền vững tại các tiểu vùng, trong đó có Tiểu vùng sông Mekong.

Cũng tại phiên họp, bà Paola Pampaloni đã chia sẻ với Việt Nam trước những thiệt hại do bão lũ gây ra và cho biết EU đã hỗ trợ Việt Nam 850.000 Euro để khắc phục hậu quả và tiếp tục kêu gọi các quốc gia thành viên đóng góp. 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác