Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác trong bảo vệ an ninh chính trị, bảo vệ trật tự an toàn xã hội

(VOV5) - Sáng nay (15/1), tại Thủ đô Vientiane (Lào), Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an do Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng, Đại tướng Trần Đại Quang dẫn đầu đã tiến hành cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Bộ An ninh Lào do Ủy viên Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, quyền Bộ trưởng Somkeo Silavong dẫn đầu.


Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác trong bảo vệ an ninh chính trị, bảo vệ trật tự an toàn xã hội - ảnh 1
Hội đàm giữa hai đoàn


Hai bên khẳng định, hợp tác giữa hai Bộ tiếp tục được tăng cường cả chiều rộng và chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội, phục vụ tích cực công cuộc hội nhập và phát triển kinh tế của mỗi nước, được lãnh đạo Ðảng, Nhà nước hai bên đánh giá cao.

Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm buôn bán ma túy, buôn người và tội phạm công nghệ cao. Hai bên sẽ tích cực trao đổi thông tin, đào tạo nhân lực, tạo nguồn cán bộ chuyên môn nhằm góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ đắc lực công cuộc xây dựng và phát triển của mỗi nước. Hai bên quyết tâm nỗ lực hết sức mình để tăng cường hợp tác toàn diện, sâu rộng, tiếp tục đưa quan hệ hợp tác giữa hai Bộ lên tầm cao mới. Kết thúc hội đàm, Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào ký Biên bản hợp tác năm 2015. Dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam trao tặng Bộ An ninh Lào 50 bộ máy tính. Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam sang Lào cũng trao tặng cho Bộ An ninh Lào 100 nghìn USD để mua sắm trang thiết bị phục vụ yêu cầu công tác.

Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Lào, chiều nay (15/01), Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chumaly Saynhasone và Thủ tướng Chính phủ Lào Thongsing Thammavong. Các nhà lãnh đạo Lào mong muốn Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, tăng cường hợp tác, góp phần làm thất bại mọi âm mưu chia rẽ, phá hoại của các thế lực thù địch chống phá cách mạng hai nước cũng như mối quan hệ đặc biệt của Việt Nam - Lào, góp phần vào việc giữ gìn hòa bình, hướng tới phát triển trong khu vực và quốc tế./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác