Việt Nam và New Zealand tăng cường hợp tác về lĩnh vực giáo dục

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết đến năm 2035, khoảng 3,5 triệu người Việt Nam có nhu cầu đào tạo đại học, con số này gấp đôi số lượng sinh viên đại học vào năm 2019.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức New Zealand, sáng nay (5/12), tại trường Đại học Waikato, thành phố Hamilton, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự  Diễn đàn hợp tác giáo dục Việt Nam – New Zealand với chủ đề “Cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và New Zealand về giáo dục phổ thông”.

Việt Nam và New Zealand tăng cường hợp tác về lĩnh vực giáo dục - ảnh 1 Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Việc tăng cường hợp tác giáo dục đào tạo giữa hai nước như là một nhu cầu tất yếu. Ảnh: VOV

Phát biểu tại Diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết đến năm 2035, khoảng 3,5 triệu người Việt Nam có nhu cầu đào tạo đại học, con số này gấp đôi số lượng sinh viên đại học vào năm 2019. Trong tổng số 450 tỷ USD mà Việt Nam đã thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt  Nam, có 500 dự án với số vốn đầu tư khoảng 5 tỷ USD trực tiếp đầu tư vào lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng: "New Zealand là một đất nước có nền giáo dục phát triển và có hệ thống giáo dục đại học chất lượng cao, uy tín hàng đầu trên thế giới. Do đó, việc tăng cường hợp tác giáo dục đào tạo giữa hai nước như là một nhu cầu tất yếu và đây là một lĩnh vực có thể nói là quan trọng nhất trong việc thực hiện chương trình hành động giữa hai Chính phủ, để thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước".

Việt Nam và New Zealand tăng cường hợp tác về lĩnh vực giáo dục - ảnh 2Quang cảnh Diễn đàn. Ảnh: VOV

Thay mặt Chính phủ New Zealand,  Tổng giám đốc cơ quan giáo dục New Zealand, ông Grant McPherson, khẳng định diễn đàn là cơ hội để hai bên tăng cường chia sẻ thông tin giáo dục giữa hai nước, thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương; tăng cường hợp tác học thuật cũng như giáo dục và văn hóa; tin rằng hai nước vẫn còn nhiều dư địa để hai bên hợp tác.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến lễ ra mắt Hội hữu nghị New Zealand - Việt Nam; lễ trao 10 thoả thuận hợp tác giữa các trường Đại học hàng đầu của Việt Nam và New Zealand.

Trước đó, cũng trong sáng nay (5/12), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp lãnh đạo  Đại học Waikato.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác