Vùng Wallonie-Bruxelles hỗ trợ 2 triệu euro cho Việt Nam trong giai đoạn 2016 - 2018

(VOV5) - Hai bên thống nhất ưu tiên hợp tác về các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, du lịch, phát triển công nghiệp, công nghiệp thực phẩm..

Trong 2 ngày 18-19/11/2015, phiên họp lần thứ 9 Ủy ban Hỗn hợp thường trực giữa Việt Nam và Cộng đồng nói tiếng Pháp của Bỉ, Vùng Wallonie và Ủy ban Cộng đồng tiếng Pháp Vùng Thủ đô Bruxelles (COCOF) được tổ chức tại Hà Nội nhằm thông qua Chương trình hợp tác song phương giai đoạn 2016 – 2018.

Vùng Wallonie-Bruxelles hỗ trợ 2 triệu euro cho Việt Nam trong giai đoạn 2016 - 2018 - ảnh 1
Phiên họp lần thứ 9 Ủy ban Hỗn hợp thường trực giữa Việt Nam và Wallonine – Bruxelles


Phiên họp do ông Nguyễn Chí Dũng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bà Pascale Delcomminette, Tổng Giám đốc Cơ quan Ngoại giao Wallonie – Bruxelles (WBI), Tổng Giám đốc Cơ quan Xúc tiến Ngoại thương và Đầu tư Vùng Wallonie (AWEX) đồng chủ trì.

Tại phiên họp, hai bên tiến hành kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện các dự án thuộc Chương trình hợp tác giai đoạn 2013-2015 đồng thời đi đến thống nhất Chương trình hợp tác song phương giai đoạn 2016-2018. Hai bên thống nhất ưu tiên hợp tác về các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, du lịch, phát triển công nghiệp, công nghiệp thực phẩm... Cụ thể là đào tạo tiến sĩ truyền thông, đào tạo thạc sĩ về quản trị và quản lý; đào tạo phát triển y học gia đình và hệ thống chăm sóc sức khỏe tuyến đầu; tăng cường năng lực ngôn ngữ trong lĩnh vực du lịch; nghiên cứu, phát triển công nghiệp, đào tạo quản lý công nghiệp...

Vùng Wallonie-Bruxelles hỗ trợ 2 triệu euro cho Việt Nam trong giai đoạn 2016 - 2018 - ảnh 2
Bà Pascale Delcomminette, Tổng Giám đốc Cơ quan Ngoại giao Wallonie – Bruxelles tại buổi họp báo



Ngay sau lễ ký kết vào biên bản phiên họp lần thứ 9, phái đoàn Wallonie-Bruxelles có buổi họp báo liên quan đến sự kiện này.

Bà Pascale Delcomminette, Tổng Giám đốc Cơ quan Ngoại giao Wallonie – Bruxelles cho rằng: "Chúng tôi đánh giá càng ngày các dự án giữa hai bên càng được thiết kế một cách cụ thể và hoàn toàn thiết thực với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Chính vì thế trong giai đoạn tới, chúng tôi sẽ xây dựng những dự án có tham vọng lớn hơn để làm sao tận dụng được những kinh nghiệm đã có, phát triển thành các dự án có tiềm năng kinh tế và đặc biệt là phục vụ cho một số ngành, nghề, lĩnh vực của Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay".

18 dự án thuộc thẩm quyền của Cộng đồng nói tiếng Pháp của Bỉ, Vùng Wallonie và Ủy ban Cộng đồng tiếng Pháp Vùng Thủ đô Bruxelles đã được hai bên nhất trí triển khai cho giai đoạn 2016 -2018 với khoản ngân sách là hơn 2 triệu euro. Bà Pascale Delcomminette cũng cho biết, trong ba năm tới, ngân sách tài trợ này có thể tăng thêm cho các dự án.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác