(VOV5) - Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế là vấn đề được Đảng, Nhà nước xác định là một trong những đột phá về thể chế.
Sáng nay (04/11), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về các Nghị định hướng dẫn Nghị quyết số 222 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế là vấn đề được Đảng, Nhà nước xác định là một trong những đột phá về thể chế.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên. Ảnh: Lại Hoa/VOV |
Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 222 về Trung tâm tài chính Quốc tế tại Việt Nam, với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù. Chính phủ đã thành lập Ban chỉ đạo để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, dành thời gian, nguồn lực, tạo điều kiện cao nhất để đưa vào vận hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Theo đó, quy định thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam với 02 địa điểm là Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Đà Nẵng với cơ chế, chính sách ưu đãi, vượt trội về tài chính, tiền tệ, ngân hàng lao động, việc làm, an sinh xã hội, đất đai, môi trường, thương mại, để vận hành Trung tâm tài chính quốc tế theo thông lệ quốc tế.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: Lại Hoa/VOV |
Với tinh thần sớm đưa Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam theo mô hình "một trung tâm-hai điểm đến" đi vào hoạt động ngay trong tháng 11 này, Thủ tướng đề nghị hoàn thành và ban hành 8 Nghị định về cơ chế chính sách theo phẩm quyền, với mục tiêu là tạo ra khung khổ pháp lý vừa đột phá, cạnh tranh, vừa ổn định, nhất quán, đủ sức vận hành Trung tâm phát triển thành công, bền vững; tạo niềm tin vững chắc cho nhà đầu tư và các định chế tài chính quốc tế ngay từ đầu.