Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

(VOV5) - Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.

Sáng 6/6, tại tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” chủ trì hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc vào Dự thảo Đề án.

Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam - ảnh 1Ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ Dự thảo Đề án Chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được chuẩn bị công phu, nghiêm túc và trách nhiệm. Chủ tịch nước đánh giá nhiều ý kiến góp ý tâm huyết, sát sao vào nội dung đề án và có cả những ý kiến mới, để hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác