Ấp Thầy Ký, Thành phố Cần Thơ từng bước xây dựng nông thôn mới

(VOV5)Ấp Thầy Ký, thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, là khu vực 100% dân cư theo đạo Công giáo. Thầy Ký là địa phương được Thành phố Cần Thơ chọn làm mô hình thí điểm xây dựng nông thôn mới.

Ấp Thầy Ký, Thành phố Cần Thơ từng bước xây dựng nông thôn mới - ảnh 1
Ảnh theo:thayky.wordpress.com


10 năm nay, ấp liên tục giữ vững danh hiệu ấp văn hóa tiêu biểu và ngày càng nâng cao chất lượng các tiêu chí về khu dân cư đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh theo phương châm“sống tốt đời, đẹp đạo”. Đây là một trong những nỗ lực của ấp Thầy Ký trong việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:





Cách đây chục năm, đời sống người dân nơi đây còn nhiều khó khăn, vất vả, 100% dân cư của ấp sống thuần nông, chủ yếu là trồng lúa, hoa màu, chăn nuôi heo và làm thuê theo thời vụ. Ấp nghèo, con đường, bờ kênh cũng nghèo, đắp sơ sài bằng đất, lỗ chỗ ổ voi, ổ gà và lầy lội khi mùa mưa tới. Cả ấp có gần chục cây cầu bắc qua kênh Thầy Ký nối 2 bờ khu dân cư thì chỉ có duy nhất 1 cầu bê tông, còn lại toàn cầu tre, cầu khỉ. Ruộng ít, người dân làm ruộng manh mún, năng suất chỉ đạt tối đa 6 tấn/1ha vào vụ Đông Xuân hàng năm… Những người dân ấp Thầy Ký còn nhớ các sự kiện quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của toàn khu dân cư như: năm 2004 chính quyền vận động nhân dân đào múc mới kinh tạo nguồn băng qua cánh đồng lớn 400 ha để bơm tưới tiêu thuận lợi cho sản xuất, tăng vụ, tăng năng suất; những năm 2005 – 2006, chính quyền và nhân dân cùng làm 5 cầu bê tông tạo điều kiện thuận lợi cho con em đến trường; năm 2008, nạo vét và gia cố đê bao; năm 2009, làm đường giao thông nông thôn, trồng cây tạo cảnh quan ven đường kênh.… Gần 580 ha của ấp Thầy Ký từ đây đã vượt ngưỡng năng suất từ 6 tấn lên 7,5 tấn/ha trong vụ Đông Xuân. Rồi sau đó, cánh đồng 400ha trở thành cánh đồng mẫu lớn, trình diễn các quy trình canh tác bằng cơ giới hóa, xuống giống đồng loạt một loại giống, liên kết bao tiêu sản phẩm và liên tiếp giữ vững năng suất đến hơn 8 tấn/ha. Anh Hoàng Văn Nhơn, Trưởng ban nhân dân ấp Thầy Ký, cho biết: nhiều năm nay, người dân ở ấp Thầy Ký đều hưởng lợi từ chủ trương vận động lập cánh đồng mẫu lớn: Vào cánh đồng mẫu lớn thì phải theo qui trình sản xuất mới, áp dụng kỹ thuật mới, đặc biệt là phải kéo hàng, bón phân cân đối, sử dụng máy móc. Trong nhiều năm qua khi tham gia vào cánh đồng mẫu lớn thì năng suất rất ổn định, lợi nhuận tăng cao, người dân tích cực tham gia. Hiện nay, cánh đồng 400 ha này đã gắn với doanh nghiệp cung ứng vật tư đầu vào, họ tiêu thụ nông sản cũng rất tốt.

 

Nắm bắt hướng làm ăn hiệu quả, nhịp sống ở ấp Thầy Ký từ đó sôi động hẳn lên. Công tác vận động, tuyên truyền bà con sống tốt, giáo dục con cái trở thành công dân hữu ích được 100% giáo dân tin, đồng tình và thực hiện một cách quyết liệt. Ấp nhanh chóng nổi tiếng là ấp Đại học với hơn 80% số hộ gia đình có con học Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề và sau Đại học. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp Đại học ở ấp so với tổng số dân đạt tới 10%, cao nhất huyện, cao nhất thành phố và vượt hơn nhiều so với tỷ lệ chung của cả nước. Người dân nơi đây đã truyền thông điệp “không có con đường thoát nghèo nào bền vững và danh dự hơn con đường học vấn” cho lớp con cháu mình. Ấp Thầy Ký giàu lên bền vững nhờ phần lớn vào thế hệ trẻ có kiến thức, nền tảng, có việc làm và thu nhập ổn định, đóng góp sức lực cho sự phát triển chung của quê hương và của cả vùng. Ông Nguyễn Văn Cầu, Trưởng Hội đồng mục vụ Giáo xứ Thánh Gia ở ấp Thầy Ký, cho biết: Bên tôn giáo cũng vậy, chính quyền cũng vậy, luôn luôn có hỗ trợ, động viên các em học tập vì chỉ có con đường đó là ngắn nhất để xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí. Chúng tôi có hương ước ở trong ấp, tất cả đều đồng tình để hướng tới một ấp văn hóa, đời sống bà con, kinh tế dần dần được cải thiện.   

 

Đời sống được cải thiện dần, mặt bằng dân trí cao, bà con càng chăm chút đức tin vào đạo và đoàn kết, hỗ trợ nhau cùng thoát nghèo để xóm đạo mỗi ngày một vui hơn, đẹp hơn, sạch hơn và sung túc, bền vững hơn. Bây giờ về thăm ấp Thầy Ký, xe máy có thể chạy bon bon trên các con đường bê tông liên ấp, liên xóm. Qua 10 năm, từ hơn 40% nhà tạm, bây giờ ấp không còn nhà tranh tre nữa. 100% hộ có phương tiện nghe nhìn, phương tiện đi lại bằng xe môtô, xe đạp. Ông Nguyễn Văn Tiếng, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thị trấn Thạnh An, cho biết thêm: Trên địa bàn thị trấn có 6 khu dân cư là 6 ấp. Cả 6 khu dân cư đều đạt các tiêu chí văn hóa nhưng nổi nhất là khu dân cư ấp Thầy Ký, có vận động phối hợp chặt chẽ với tôn giáo với linh mục. Ở tại khu dân cư dân còn rất đoàn kết  nữa thành ra đem so sánh 6 khu dân cư thì ấp Thầy Ký hiệu quả cao hơn.  

 

Với những đầu tư cho giáo dục và sự năng động phát triển kinh tế theo hướng áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, đến nay hầu hết các gia đình ở Thầy Ký đã thoát nghèo, có mức sống khá, một số người trở nên giàu có. Ấp Thầy Ký được đánh giá là ấp điển hình trong việc xây dựng nông thôn mới ở Thành phố Cần Thơ và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long./.

 

 

 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác