Saigon Soul Revival và “Mối lương duyên” tươi tắn với cuộc đời

(VOV5) - “Mối lương duyên” mới chính là thiên về xu hướng theo nhạc xưa trước 1975.

Saigon Soul Revival là một ban nhạc khá đặc biệt, khi các thành viên trong nhóm có quốc tịch khác nhau. Họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh nhưng khi chơi nhạc và hát thì lại là nhạc Việt thuần túy. Ra đời cách đây hơn 10 năm, Ngoài hát lại một vài ca khúc nhạc cũ, phần lớn các ca khúc của Saigon Soul Revival chơi đều do họ sáng tác mới là chính, với phần lời chủ yếu được viết bởi Anh Minh – cũng là ca sỹ chính của nhóm.

Nối tiếp album “Họa âm xưa” ra mắt năm 2020, ban nhạc Saigon Soul Revival vừa phát hành album phòng thu thứ hai mang tên “Mối lương duyên”. Vẫn chơi theo lối nhạc của các nhóm thời kỳ 1960 - 1970 bằng cách sử dụng âm thanh thô, nhanh, dồn dập và mạnh mẽ, nhóm hòa quyện lối trình diễn đậm chất phương Tây của rock, bolero, soul, jazz và pop ballad của Việt Nam. “Mối lương duyên” được nối dài thêm lương duyên bởi các nhạc cụ dân tộc như đàn tranh, đàn bầu, đàn nguyệt. Cộng với giọng hát mộc, trầm, dày, khàn, cột hơi vững và vang đanh của Anh Minh như một nhạc cụ riêng biệt, tất cả tạo ra một không gian âm nhạc đầy hoài niệm và tươi mới.

Saigon Soul Revival và “Mối lương duyên” tươi tắn với cuộc đời - ảnh 1Album mới "Mối lương duyên" của ban nhạc Saigon Soul Revival

Là khách mời của chuyên mục này hôm nay, ca sĩ Anh Minh chia sẻ hành trình âm nhạc của cô cùng với nhóm, với mong muốn viết tiếp âm nhạc thập niên cũ bằng tinh thần hôm nay, đưa những gì đẹp nhất của nhạc xưa đến gần người trẻ.

Nghe âm thanh chương trình tại đây:

 

Với Họa âm xưa, chất pop mang âm hưởng soul khiến người nghe phải lắc lư, giải phóng mình hết cỡ. Ở đó, rock, bolero, jazz... cùng ca từ Việt quắn quéo, trương nở và diễn giải tâm hồn Việt. Còn trong album vừa hoàn tất Mối lương duyên, những vòng âm thanh cuộn tròn, sôi động, lí lắc khiến người ta nhún nhảy và hát theo rộn ràng: "Thoáng chút lo lắng vội vàng anh đi/ Đâu muốn em thấy người yêu bên đường/ Bối rối không dám nghĩ em của anh/ Có chắc em đã quên mình thật nhanh"...

Nhạc sĩ Phạm Duy có một câu hát rất hay trong bài Nghìn trùng xa cách: "Mời bạn lên xe về miền quá khứ". Ở năm 2024, qua những ca khúc của mình, Saigon Soul Revival mời bạn về lại một trong những miền quá khứ ấy của nhạc Việt và đi tiếp trong rộng dài của nó.

Saigon Soul Revival và “Mối lương duyên” tươi tắn với cuộc đời - ảnh 2Nhóm nhạc 

Ca sỹ Anh Minh: “Mơ xuân” là bài hát mới, và Anh Minh thích nhất trong album này vì giai điệu của nó khác hoàn toàn các bài khác trong album 1 “Họa âm xưa” và album 2 “Mối lương duyên”. Khi nghe ca khúc, quý vị sẽ thấy như đang xem một bức tranh vẽ một cô gái xinh đẹp, tươi trẻ, trong trắng, ngây thơ đang nhảy múa, ca hát trên vùng đồi núi cao nguyên. Khi chàng trai bắt gặp hình ảnh đó, anh ấy rất mong muốn có thể nắm tay cô gái và cùng nhảy và hát vang.

Tinh thần chủ đạo ở đây không nằm ở tiết tấu hay ca từ, mà đó là nội dung của toàn album. 11 ca khúc trong album là 11 phong cách khác nhau. Trong album này có tới 80% ca khúc mang tinh thần tươi mới, hạnh phúc, vui vẻ hơn và sáng sủa hơn.

“Mối lương duyên” là cái tên mà Anh Minh đã phải bỏ thời gian suy nghĩ và lựa chọn từ rất nhiều cái tên khác. Trong khoảng 5 năm làm album này, Anh Minh đã liên kết được nội dung của các bài – tất cả đều có liên quan đến chữ “duyên”. Chữ “duyên” không chỉ là tình yêu nam nữ, mà duyên là điều liên quan đến rất nhiều thứ trong cuộc đời. “Duyên” là khi ta gặp gỡ một ai đó khi duyên đến, rồi ngày nào đó chia tay thì cũng là khi duyên đi. “Lương” ở đây là đẹp, tốt, lành. Những mối quan hệ như bạn bè, gia đình, người thân... đó là những mối duyên của chúng ta. Ban nhạc lấy chữ “duyên” từ chữ tiếng Anh “Destiny” – định mệnh.

Saigon Soul Revival và “Mối lương duyên” tươi tắn với cuộc đời - ảnh 3

Tất cả các ca khúc Anh Minh đều hướng tới chữ “duyên”. Khi Anh Minh viết lời và nhạc cho các ca khúc thì 4 thành viên còn lại trong ban nhạc đều không hiểu nội dung là gì. Sau khi đã viết xong, Anh Minh sẽ giải thích cho mọi người về nội dung của bài hát. Ngay cả những bài cover lại thì cũng đều có chữ “duyên” trong đó. Ví dụ nư bài “Thôi” của cố nhạc sỹ Y Vân. Khi ban nhạc lựa chọn ca khúc này để đưa vào album, chúng tôi đã gặp gỡ gia đình của cố nhạc sỹ để xin phép. Gia đình nhạc sỹ đưa ra ý tưởng rằng ban nhạc phải biểu diễn đúng tư tưởng và giai điệu mà nhạc sỹ sinh thời mong muốn: đó là điệu rumba – bolero chứ không phải chachacha như mọi người vẫn thường nghe sau này. Và thêm nữa, ca khúc này cần được hát với thái độ bất cần chữ không phải ủy mỵ và quá buồn.

Saigon Soul Revival và “Mối lương duyên” tươi tắn với cuộc đời - ảnh 4

Nhiều bạn trẻ khi nghe album “Mối lương duyên” đã hỏi Anh Minh rằng, dường như album này mới hơn album “Họa âm xưa”? Tôi nói rằng không phải nó mới hơn mà vì âm hưởng vui hơn khiến người nghe nghĩ rằng hiện đại hơn. Nhưng thực sự nó không hiện đại hơn vì ban nhạc đã sử dụng những nhạc cụ và những âm thanh xưa hơn ở “Họa âm xưa” nữa. “Mối lương duyên” mới chính là thiên về xu hướng theo nhạc xưa trước 1975.

Hiện tại ban nhạc đang trong tour khởi động để giới thiệu album “Mối lượng duyên”. Chúng tôi đã hoàn thành 6 show của tour tại Việt Nam, và đến tháng 6 sẽ diễn ở Phú Quốc trong 1 chương trình với khán giả là người Mỹ. Tiếp theo đó, tháng 7 chúng tôi diễn ở 5 nước Châu Âu là Pháp, Đức, Đan Mạch, Bồ Đào Nha và Vương Quốc Anh. Trong đó có 1 lễ hội rất nổi tiếng tại Vương Quốc Anh, và ban nhạc thực sự có mối lương duyên, một sự may mắn khi được mời tham gia biểu diễn trong lễ hội đó.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác