Phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

(VOV5) - Sáng nay, tại Hà Nội, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Ủy ban Thường vụ Quốc hội  tổ chức hội nghị lấy ý kiến các cán bộ nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp.


Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, nêu rõ: Sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, là công việc hệ trọng của quốc gia, đòi hỏi phải được tiến hành một cách khẩn trương, thận trọng, chắc chắn và khoa học.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết: Qua tập hợp bước đầu, các bộ, ngành, địa phương trong cả nước đã tổ chức được gần 30 nghìn cuộc họp, hội thảo, hội nghị lấy ý kiến và tiếp nhận khoảng 20 triệu lượt ý kiến góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản về các nội dung của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức lấy ý kiến nhân dân một cách dân chủ, cũng có hiện tượng lợi dụng để chia rẽ đoàn kết dân tộc, thiếu tinh thần xây dựng, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: Đối với những ý kiến này, chúng tôi vẫn sẽ tiếp thu, đưa ra thảo luận ở Quốc hội, Trung ương, Bộ Chính trị mà trước hết là thảo luận trong Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp, trong Thường vụ Quốc hội, sau đó thảo luận ở Quốc hội và công khai trong toàn dân. Không loại trừ 1 ý kiến nào. Điều quan trọng là chúng ta tập hợp được ý chí của đại đa số nhân dân.


Chủ tịch Quốc hội mong muốn tại hội nghị này, các vị nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, với bề dày kinh nghiệm công tác, từng tham gia xây dựng các bản Hiến pháp trước đây, sẽ phát huy trí dân chủ, trí tuệ, tập trung thảo luận, đóng góp những ý kiến quý báu để Ủy ban dự thảo tập hợp đầy đủ nhằm bổ sung, hoàn thiện dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác