(VOV5) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương vào cuộc quyết liệt trong việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Tối qua (16/12), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ 26 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Phiên họp được truyền trực tuyến tới 22 tỉnh, thành phố ven biển. Tại phiên họp, Thủ tướng đề nghị các bộ ngành, địa phương phải theo dõi, quản lý dân cư; cá thể hóa trách nhiệm, chống khai thác IUU.
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: VOV |
Hiện cả nước có 79.231 tàu cá được cập nhật trên Vnfishbase (đạt 100%). Đối với tàu cá không đủ điều kiện hoạt động đã được kiểm soát, quản lý ở vị trí neo đậu. Trong tuần qua đã thực hiện kiểm tra, kiểm soát 3.165 lượt tàu cá rời cảng và 3.056 lượt tàu cập cảng theo quy định và giám sát được sản lượng thủy sản khai thác qua cảng là 8.765 tấn. Trong tuần cũng không phát sinh tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ.
Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương vào cuộc quyết liệt trong việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Đồng thời, đẩy nhanh hoàn thiện quy định pháp luật vì đây là uy tín, danh dự của đất nước. Thủ tướng cũng đề nghị các địa phương tập trung rà soát, quản lý dân cư chặt chẽ: “Tôi đề nghị phải rõ công dân của địa phương nào phải chịu trách nhiệm. Trước hết là Bí thư, Chủ tịch phải chịu trách nhiệm, phải cá thể hóa trách nhiệm. Bây giờ đã cài VNeid rồi, phải kiểm tra được công dân của mình đi đâu, làm gì mà chưa về thì phải biết. Các công cụ có trong tay mà không làm được thì trách nhiệm của cán bộ quản lý. Tôi đề nghị phải theo dõi, quản lý dân cư".
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo. Ảnh: VOV |
Thủ tướng đề nghị Thanh tra Chính phủ vào cuộc thanh tra làm rõ tỉnh nào chưa tích cực trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); phải cá thể hóa trách nhiệm, nếu sai phạm phải xử lý kịp thời, đặc biệt trong quản lý đội tàu không đủ điều kiện mà vẫn ra khơi. Các cơ quan phải xử lý những doanh nghiệp nhập những lô hàng thuỷ sản trái phép. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an rà soát, nếu thiếu lực lượng, phương tiện quản lý phải báo cáo ngay Chính phủ để có phương án bổ sung, xử lý.
Hiện có 7/22 tỉnh, thành phố mới ban hành chính sách chuyển đổi nghề cho người dân, Thủ tướng yêu cầu trong 5 ngày nữa 15 tỉnh, thành phố còn lại phải hoàn thành chính sách chuyển đổi nghề.