Bản tin biển đảo ngày 8/10/2022

(VOV5) - Chương trình trao tặng áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân nhằm giúp phòng tránh thiên tai, sự cố trên biển tại các tỉnh, thành phố miền Trung...

1/ Tuyên truyền nâng cao nhận thức về biển, đảo cho sinh viên

Ngày 4/10, tại thành phố Trà Vinh, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức tuyên truyền về tình hình biển, đảo; công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong thời gian qua cho hơn 400 sinh viên đến từ các cao đẳng và đại học trên địa bàn Trà Vinh.

Bản tin biển đảo ngày 8/10/2022 - ảnh 1Sinh viên các trường cao đẳng, đại học tỉnh Trà Vinh dự hội nghị tuyên truyền biển, đảo - Ảnh: nhandan.vn

Các sinh viên được nghe báo cáo viên thông tin về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo và công tác đấu tranh vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc …

Buổi tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức của các bạn sinh viên đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Sinh viên Nguyễn Ngọc Trâm, Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh, cho rằng: "Qua buổi tuyên truyền con hiểu biết nhiều hơn về biển đảo của Việt Nam. Biết rằng Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến công tác giữ gìn biển đảo, tạo điều kiện cho người dân sinh sống, ngư dân đánh bắt… khẳng định hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa thuộc chủ quyền chủ Việt Nam. Sau buổi tuyên truyền này con sẽ nói lại với bạn bè, người thân là Hoàng Sa, Trường Sa luôn là của Việt Nam, mọi cùng hướng đến biển đảo của Tổ quốc".

2/ Tăng cường trao đổi thông tin giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Ủy ban Quốc gia An ninh hàng hải Campuchia

Ngày 4/10, tại Hà Nội, Đại tá Vũ Trung Kiên - Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biểnViệt Nam và Phó Đô đốc Tea Sokha - Phó Tư lệnh Hải quân, Chỉ huy trưởng Sở chỉ huy Chiến thuật tiền phương, Ủy ban Quốc gia An ninh Hàng hải Campuchia đồng chủ trì cuộc họprút kinh nghiệm lần thứ 3 về thực hiện Nghị định thư về cơ chế liên lạc đường dây nóng giữa hai lực lượng.

Bản tin biển đảo ngày 8/10/2022 - ảnh 2Đại tá Vũ Trung Kiên - Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam (chính giữa) đánh giá kết quả thực hiện Nghị định thư - Ảnh Đức Tĩnh/canhsatbien.vn

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường thực hiện Nghị định thư về cơ chế liên lạc đường dây nóng; phối hợp chia sẻ thông tin hỗ trợ ngư dân hai bên trong quá trình khai thác hải sản trên biển; phối hợp, hỗ trợ trong tìm kiếm cứu nạn, chống buôn lậu, gian lận thương mại trên biển; tổ chức họp rút kinh nghiệm lần thứ 4 về thực hiện Nghị định thư tại Campuchia vào Quý III/2023; tích cực tham gia vào các diễn đàn đa phương về thực thi pháp luật trên biển, an ninh hàng hải mà hai cơ quan là thành viên.

Nhân dịp đoàn Campuchia sang Việt Nam dự hội nghị, Đại tá Vũ Trung Kiên, Phó Tư lệnh pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam mời Phó Đô đốc Tea Sokha và Đoàn Ủy ban Quốc gia An ninh Hàng hải Campuchia tham dự Chương trình Giao lưu “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn” lần thứ nhất, sẽ tổ chức từ ngày 8/12 đến ngày 12/12/2022 tại Hà Nội. Đây là chương trình nhằm tăng cường giao lưu, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, hiểu biết giữa lực lượng thực thi pháp luật trên biển các nước có vùng biển liền kề trong khu vực.

3/ Ra mắt bộ lịch bloc “Đất nước nhìn từ biển”

Ngày 6/10, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ra mắt và giới thiệu Bộ lịch bloc “Đất nước nhìn từ biển”. Bộ lịch bloc giới thiệu những thông tin cơ bản về một số địa danh, địa điểm du lịch của 28 tỉnh, thành phố ven biển, có thể xem như một cuốn cẩm nang du lịch cho bạn đọc tìm hiểu, khám phá các vùng biển đảo trù phú, giàu có tài nguyên thiên nhiên của đất nước.

Bản tin biển đảo ngày 8/10/2022 - ảnh 3Bộ lịch bloc “Đất nước nhìn từ biển” giới thiệu những thông tin cơ bản về một số địa danh, địa điểm du lịch của 28 tỉnh, thành phố ven biển - Ảnh: dangcongsan.vn

Bộ lịch bloc “Đất nước nhìn từ biển” là bộ lịch thứ 2 được ra mắt trong số 3 bộ lịch đặc biệt và ấn tượng năm 2023 của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Bộ lịch bloc “Đất nước nhìn từ biển” là sản phẩm rất có ý nghĩa, không chỉ góp phần nâng cao nhận thức về chủ quyền biển đảo của đất nước mà còn ý nghĩa rất quan trọng đối với ngành du lịch, đặc biệt là liên quan đến công tác xúc tiến, quảng bá để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế.

4/ Cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” góp phần bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc

Ngày 1/10, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” tại tỉnh Hải Dương với sự tham gia của các em học sinh đến từ 4 Trường Trung học cơ sở Văn Đức, Hưng Đạo, Chu Văn An và Sao Đỏ.

Bản tin biển đảo ngày 8/10/2022 - ảnh 4Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam trao tặng xe đạp cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại cuộc thi, Thiếu tướng Trần Văn Xuân - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết thông qua tổ chức cuộc thi nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao hiểu biết cho các thầy cô, học sinh, nhân dân địa phương về biển, đảo Việt Nam; Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Luật Biển Việt Nam năm 2012; Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018. Đặc biệt, thông qua tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam, các lực lượng đã giới thiệu về chức năng nhiệm vụ, truyền thống của Cảnh sát biển. Qua đó, xây dựng lòng yêu nước, yêu biển, đảo quê hương, nâng cao trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

5/ Trao tặng 1.000 áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân tỉnh Bình Thuận

Ngày 2/10, tại thành phố Phan Thiết và thị xã La Gi, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp cùng Tập đoàn NovaGroup tổ chức trao tặng 1.000 bộ áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Bình Thuận.

Bản tin biển đảo ngày 8/10/2022 - ảnh 5Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đại diện Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận và nhà tài trợ trao tặng áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân Mũi Né, thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) - Ảnh: nhandan.vn

Đây là sự kiện trong chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” do nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vận động và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động trong giai đoạn 2022-2027. Bộ áo phao cứu sinh đa năng gồm nhiều dụng cụ hữu ích giúp ngư dân nếu gặp sự cố hoặc thiên tai có thể tồn tại trên biển 8 ngày trong lúc chờ lực lượng cứu hộ đến giúp đỡ.

Chương trình trao tặng áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân nhằm giúp phòng tránh thiên tai, sự cố trên biển tại các tỉnh, thành phố miền Trung, từ tỉnh Thanh Hóa đến tỉnh Bình Thuận. Qua đó, góp phần thực hiện tốt phát triển kinh tế biển đảo. 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác