(VOV5) - Điểm nhấn của lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ là nghi thức Nghinh Ông trên biển, viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác, lễ Thượng đại kỳ, lễ cúng tiền hiền, hậu hiền và chương trình nghệ thuật.
Việt Nam quyết tâm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng của EU trong năm 2025
Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại phiên họp thứ 14 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), ngày 23/9, tại Hà Nội.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ 14 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Ảnh: TTXVN |
Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu làtập trung gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu và duy trì kết quả bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã
hội; bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo; tăng cường quan hệ chính trị, ngoại giao, vị thế của Việt Nam với quốc tế. Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu chuyển trạng thái từ đánh bắt xa bờ là chủ yếu sang trạng thái nuôi trồng, chế biến thủy sản gần bờ để nâng cao an toàn tính mạng của người dân. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Quyết tâm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng của EU trong năm 2025. Chính quyền và toàn xã hội vào cuộc; ban hành ngay Nghị quyết xử lý các vấn đề liên quan đến pháp lý. Kiện toàn Ban chỉ đạo mới, nâng cao kỹ năng thực thi pháp luật của những người thực thi các cấp. Thành lập tổ công tác do Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng làm Tổ trưởng, cùng với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao xử lý dứt điểm các vụ vừa thụ lý.”
Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị tiếp tục làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật thủy sản, đặc biệt là quy định chống khai thác IUU đến ngư dân ven biển và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền tới người dân.
Tăng cường hợp tác giữa hải quân hai nước Việt Nam và Philippines
Nhận lời mời của Phó Đô đốc Jose Ma Ambrosio Q Ezpeleta, Tư lệnh Hải quân Philippines, đoàn đại biểu của Hải quân Việt Nam do Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Hải quân Việt Nam dẫn đầu, thăm và làm việc tại Philippines từ 22/9 đến 24/9. Ngày 23/9, sau lễ đón do Tư lệnh Hải quân Philippines chủ trì, tại Thủ đô Manila, Philippines, hai bên tiến hành hội đàm.
Hai đoàn chụp ảnh lưu niệm. Ảnh:baohaiquan.vn |
Tại hội đàm, hai bên nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa Hải quân Việt Nam và Hải quân Philippines phát triển tốt đẹp, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn của vùng biển trong khu vực và trên thế giới. Tư lệnh Hải quân hai nước thống nhất trong thời gian tới, hai bên tiếp tục duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp nhằm tìm hiểu khả năng hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm. Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đến chào xã giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines và Phó Tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Philippines.
Chuyến thăm Philippines của đoàn Tư lệnh Hải quân Việt Nam góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa quân đội và hải quân hai nước.
Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025 có nhiều hoạt động phong phú
Diễn ra từ ngày 5 đến 7/10, Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm nay có hơn 20 hoạt động phong phú. Thông tin được bà Võ Thị Diễm Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cần Giờ, cho biết tại cuộc họp báo các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25/9: “Năm nay các hoạt động vẫn đảm bảo như những năm trước đây. Năm nay sẽ thả đèn hoa đăng trên biển. Tiếp đó là hoạt động biểu diễn cà kheo đường phố.”
Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Ảnh: Sở Văn hóa thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. |
Điểm nhấn của lễ hội là nghi thức Nghinh Ông trên biển sáng 7/10, viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác, lễ Thượng đại kỳ, lễ cúng tiền hiền, hậu hiền và các chương trình nghệ thuật. Ngoài ra, phần hội cũng hứa hẹn sôi động với Giải Marathon Xanh lần thứ 4, triển lãm 112 năm hình thành và phát triển Lễ hội Nghinh Ông, lễ hội ẩm thực hải sản cùng nhiều trò chơi dân gian và biểu diễn nghệ thuật, như: hát bội, đờn ca tài tử, múa lân sư rồng, diều nghệ thuật, dù lượn, flycam ánh sáng và bắn pháo hoa.
Quà Trung thu đặc biệt gửi tới “Vầng trăng của biển”
Được phát động từ tháng 7/2025, Ban tổ chức chương trình Trung thu “Vầng trăng của biển” năm 2025 nhận được sự quan tâm ủng hộ, chung tay góp sức của nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân, trong đó đặc biệt có sự tham gia của các em học sinh một số trường học ở Hà Nội.
Buổi Sinh hoạt dưới cờ của Trường tiểu học Khởi Nguyên-Genesis School có nội dung sâu sắc về biển đảo Tổ quốc. Ảnh:nhandan.vn |
Ngày 22/9, trường Tiểu học Khởi Nguyên – Genesis School (Hà Nội) tổ chức buổi “Sinh hoạt dưới cờ” với chủ đề về biển đảo quê hương. Trong phần giao lưu với khách mời, các em học sinh được nghe đại diện Hội Biển đảo Việt Nam chia sẻ những câu chuyện xúc động về các chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam và các lực lượng đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi biển đảo xa xôi, từ đó khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Sau phần giao lưu, đại diện Ban giám hiệu Nhà trường trao chiếc đèn Trung thu đặc biệt cho Ban tổ chức chương trình “Vầng trăng của biển” năm 2025 để gửi tặng các em thiếu nhi Vùng 3 Hải quân vui tết Trung thu. Chiếc đèn Trung thu “khổng lồ” được làm từ gần 1000 chiếc vỏ chai nhựa và vật liệu tái chế. Phụ huynh cùng với các con đã tự tay tô màu những vỏ chai đó theo hướng dẫn của các cô giáo để tạo thành chiếc đèn trung thu với những hình trang trí đẹp mắt và ý nghĩa, từ hình lá cờ Tổ quốc, đến hình ảnh chiến sĩ hải quân đứng gác, hay như các hoạt động rước đèn vui Trung thu.