Xây dựng đặc khu Thổ Châu và cụm đảo Hòn Khoai mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng an ninh
Trong ngày 19/11, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm và làm việc tại đảo Hòn Khoai (thuộc xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau). Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tỉnh Cà Mau tiếp tục đẩy nhanh hoàn thiện Đề án phát triển Cụm đảo Hòn Khoai mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng - an ninh, có phương hướng đầu tư đồng bộ về hạ tầng năng lượng, giao thông, viễn thông, công trình quân sự, công trình cảng nước sâu lưỡng dụng, nơi tránh trú bão…
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và làm việc tại Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau. Ảnh: TTXVN |
Đối với công trình đảo Hòn Khoai, Tổng Bí thư khẳng định Hòn Khoai là trọng điểm chiến lược quốc gia, công trình này là bước tiến của một Việt Nam khát vọng và tự cường. Xây dựng công trình đảo Hòn Khoai không chỉ là dựng lên một cảng biển, mà là thế đứng của đất nước trên biển lớn; không chỉ mở đường ra đảo mà đang mở đường cho tương lai Việt Nam. Do đó, Tổng Bí thư đề nghị các lực lượng quyết tâm hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.
Tiếp đó, cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm, làm việc tại đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang. Tại đây, Tống Bí thư Tô Lâm khẳng định Thổ Châu không chỉ mang lợi ích kinh tế mà trước hết là giá trị chiến lược quốc phòng đặc biệt quan trọng. Do đó, để phát triển bền vững Thổ Châu, An Giang cần phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan để xây dựng Quy hoạch phát triển bền vững Đặc khu Thổ Châu gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh; tập trung hỗ trợ đặc khu Thổ Châu nghiên cứu khả thi xây dựng các khu dân cư ổn định, nâng cấp các công trình giao thông; nguồn cung điện, viễn thông; đồng thời, phải coi phát triển dân cư là một nội dung chiến lược, lâu dài, của phát triển bền vững biển, đảo.
Cùng với đó, địa phương cần tập trung xây dựng đặc khu Thổ Châu ổn định bộ máy, vận hành thông suốt chính quyền địa phương 2 cấp; nghiên cứu xây dựng khu sản xuất - dịch vụ thu mua, chế biến thủy sản quy mô lớn; chú trọng nghiên cứu nuôi biển công nghệ cao, hậu cần nghề cá hiện đại; nghiên cứu thu hút đầu tư; du lịch sinh thái-biển đảo, du lịch tâm linh…
Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác tại An Giang, Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4. Tổng Bí thư đề nghị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chủ động xây dựng, triển khai tốt các phương án, kế hoạch, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền; đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển; chống khai thác IUU; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ môi trường biển...
Cảnh sát biển Việt Nam chào xã giao chính quyền địa phương và Vùng 7, Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản
Trong 2 ngày 17 và 18/11, đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam do Đại tá Lê Thanh Hải, Phó tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, làm trưởng đoàn, đã đến chào xã giao Cảng vụ Fukuoka (Vùng 7, Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản), chính quyền tỉnh Fukuoka, Cục Cảng biển và Sân bay thành phố Fukuoka.
Lực lượng thực thi pháp luật trên biển hai nước chụp ảnh lưu niệm trước lúc Tàu CSB 8004 rời cảng Hakata. Ảnh: qdnd.vn |
Tại các cuộc gặp, hai bên tin tưởng chuyến thăm của tàu CSB 8004 lần này sẽ thành công tốt đẹp, góp phần tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và củng cố mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa lực lượng thực thi pháp luật trên biển của hai nước nói riêng, cũng như tăng cường sự hợp tác giữa chính quyền và nhân dân tỉnh Fukuoka, thành phố Fukuoka với chính quyền và nhân dân các địa phương của Việt Nam nói chung, góp phần thúc đẩy hợp tác toàn diện Nhật Bản - Việt Nam.
Nâng cao ý thức ngư dân từ phiên tòa giả định về phòng, chống khai thác IUU
Trong 2 ngày 18 và 19/11, tại tỉnh Lâm Đồng, các đơn vị, gồm: Tòa án nhân dân tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Kiểm ngư và các cơ quan liên quan đã tổ chức các phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật về phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh.
Quang cảnh phiên toà giả định. Ảnh: VOV |
Các phiên tòa giả định được dàn dựng theo tình huống thực tế, xét xử các tội danh liên quan đến các hành vi vi phạm quy định về khai thác IUU. Hoạt động phiên tòa giả định không chỉ giúp ngư dân hiểu rõ hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm mà còn tạo hiệu ứng tuyên truyền sâu rộng, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản và giữ vững uy tín quốc gia trong tiến trình gỡ “thẻ vàng” IUU và phát triển nghề cá bền vững. Ông Lê Văn Tú, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, cho rằng: “Từ các vụ việc xét xử, người dân sẽ hiểu pháp luật hơn, nhớ các nội dung của pháp luật. Đây là chương trình tuyên truyền có sức lan tỏa sâu sắc, gắn với thực tiễn của người dân, qua đó, góp phần tích cực trong việc nâng cao nhận thức cho người dân.”
Ngay sau phiên tòa giả định, đại diện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Tòa án nhân dân tỉnh, Bộ đội Biên phòng và lực lượng Kiểm ngư đã giải đáp thắc mắc của ngư dân về các quy định pháp luật, đặc biệt là những hành vi bị nghiêm cấm trong khai thác IUU.
Dịp này, Ban tổ chức cũng tặng quà, phao cứu sinh, nhu yếu phẩm và cờ Tổ quốc cho gia đình chính sách và ngư dân địa phương, động viên bà con yên tâm vươn khơi, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo.
Cần Thơ triển khai hệ thống cảnh báo sớm, tăng cường “lá chắn khí hậu” cho vùng ven biển
Ngày 18/11, Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ phối hợp với Đại sứ quán Canada tại Việt Nam, Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức bàn giao Hệ thống cảnh báo sớm và quản lý thiên tai (HMEWS) tại phường Vĩnh Phước, TP. Cần Thơ. Đây là hạng mục quan trọng thuộc Dự án “Cộng đồng ven biển thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam” (VN-CSCC).
Lãnh đạo thành phố Cần Thơ cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành công trình màn hình điện tử cảnh báo thủy văn tự động. Ảnh: qdnd.vn |
Hệ thống HMEWS gồm các trạm quan trắc tự động, màn hình hiển thị dữ liệu thời gian thực và nền tảng bản đồ số hóa, cho phép theo dõi liên tục các chỉ số khí tượng thủy văn như gió, nhiệt độ, lượng mưa, áp suất, dự báo bão… Người dân có thể truy cập cổng thông tin (https://ct.vncscc.com) của dự án để theo dõi dữ liệu thủy văn tại các trạm ven biển.
Dự án VN-CSCC do Chính phủ Canada tài trợ thông qua UNDP, với tổng vốn thực hiện trên 82 tỷ đồng (trên 3,1 triệu USD). Đến nay, dự án đã triển khai lắp đặt 7 hệ thống HMEWS tại các xã, phường ven sông, ven biển Cần Thơ, như Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Lai Hòa, Trần Đề, Cù Lao Dung. Dự án còn thực hiện tham vấn cộng đồng về nhu cầu thông tin khí hậu, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ và người dân về giám sát môi trường, đo đạc các chỉ số khí hậu và trữ lượng carbon rừng ngập mặn.