Thông tin biển đảo ngày 23/04

(VOV5) - Cơ quan tìm kiếm cứu nạn của Việt Nam và Trung Quốc nhận được thông tin vị trí người bị nạn và thông báo cho lực lượng Cảnh sát biển mỗi bên. 

Hải quân Việt Nam - Thái Lan tuần tra chung lần thứ 45

Ngày 21/4, Biên đội Tàu 261, 263 thuộc Vùng 5 Hải quân nhân dân Việt Nam cập cảng kết thúc tốt đẹp chuyến tuần tra chung thường niên lần thứ 45 với Hải quân Hoàng gia Thái Lan.

Trước đó, trong 2 ngày 19/4 và 20/4, Biên đội Tàu 261, 263 thuộc Vùng 5 Hải quân Nhân dân Việt Nam và Biên đội Tàu 521, 526 của Hải quân Hoàng gia Thái Lan tuần tra chung trên vùng biển giáp ranh Việt Nam-Thái Lan. Hai bên đã thực hiện thủ tục chào nhau trên biển giữa tàu hải quân các nước ASEAN (Hello ASEAN); trao đổi thông tin, thông báo mục tiêu; ngăn chặn các hoạt động nghề cá bất hợp pháp; luyện tập cờ tay, ánh đèn, tìm kiếm cứu nạn và thực hiện Bộ quy tắc ứng xử cho cuộc gặp bất ngờ trên biển của hải quân các nước Tây Thái Bình Dương (CUES).

Thông tin biển đảo ngày 23/04 - ảnh 1Cán bộ, chiến sĩ Tàu 263 chào tạm biệt Biên đội tàu Hải quân Hoàng gia Thái Lan sau khi kết thúc tuần tra chung. Ảnh: VOV

Hoạt động tuần tra nhằm duy trì an ninh, trật tự trên vùng biển giáp ranh Việt Nam - Thái Lan, tạo điều kiện cho nhân dân hai nước phát triển kinh tế biển, đồng thời tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hải quân hai nước.

Cảnh sát biển Việt Nam – Trung Quốc diễn tập cứu hộ, cứu nạn trên Vịnh Bắc Bộ

Ngày 20/4, trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ, lực lượng Cảnh sát biển hai nước Việt Nam và Trung Quốc tiến hành diễn tập cứu hộ, cứu nạn; tuần tra kiểm soát, tuyên truyền về các quy định của pháp luật khi đánh bắt trên biển cho ngư dân. Biên đội tàu hai nước xuất phát từ điểm số 6, tàu Cảnh sát biển Việt Nam làm chỉ huy biên đội tuần tra liên hợp.

Thông tin biển đảo ngày 23/04 - ảnh 2Đại tá Trần Văn Thơ, Chỉ huy trưởng lực lượng tuần tra liên hợp Việt Nam, điện đàm với chỉ huy trưởng lực lượng tuần tra liên hợp Trung Quốc Hoàng Mẫn. (Ảnh: Minh Huệ/TTXVN)

Biên đội tàu hai nước tổ chức luyện tập chung phương án cứu hộ, cứu nạn trên biển với tình huống giả định là một ngư dân tàu cá Việt Nam và một ngư dân tàu cá Trung Quốc bị rơi xuống biển ở khu vực biển lân cận đường phân định. Cơ quan tìm kiếm cứu nạn của Việt Nam và Trung Quốc nhận được thông tin vị trí người bị nạn và thông báo cho lực lượng Cảnh sát biển mỗi bên. Tàu tuần tra liên hợp của hai bên nhận được lệnh thành lập lực lượng tìm kiếm cứu nạn. Tàu hai bên trao đổi thông tin về người bị nạn và thống nhất phương án phối hợp tìm kiếm nạn nhân.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng làm việc với Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn

Chiều 21/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc với Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn. Tham gia đoàn công tác có Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân.

Thông tin biển đảo ngày 23/04 - ảnh 3Ảnh: qdnd.com.vn

Thượng tướng Vũ Hải Sản nhấn mạnh thời gian tới, Tân cảng Sài Gòn cần tiếp tục quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế-xã hội để xác định chiến lược phát triển của Tổng công ty. Đặc biệt, xây dựng nguồn nhân lực phù hợp với tốc độ phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên, người lao động.

Vùng 4 Hải quân nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho sĩ quan, quân nhân

Ngày 20/4, tại Thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà, Vùng 4 Hải quân tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề giáo dục chính trị năm 2022cho gần 700 sĩ quan, quân nhân.

Thông tin biển đảo ngày 23/04 - ảnh 4Quang cảnh hội nghị. Ảnh:biendao24h.vn

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp các cơ quan, đơn vị trong Vùng được nghiên cứu, học tập 3 chuyên đề gồm: Nâng cao nhận thức của quân nhân về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia phòng, chống đại dịch COVID-19; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong phát huy phẩm chất bộ đội thời kỳ mới. Từ đó, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, trình độ năng lực, phương pháp tác phong công tác, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 102 chung tay làm sạch môi trường biển

Ngày 21/4, Hải đội 102 – Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp với Huyện đoàn Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường tại bãi biển Xuân Thành.

Thông tin biển đảo ngày 23/04 - ảnh 5Ảnh: nghixuan.hatinh.gov.vn

Hải đội huy động 30 cán bộ, chiến sĩ cùng với gần 200 đoàn viên, thanh niên của Huyện đoàn Nghi Xuân thu gom rác thải, nạo cát, vệ sinh môi trường gần 2km bờ biển tại bãi biển xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân. Tất cả rác thải sau khi thu gom đều được phân loại xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường.

Thời gian vừa qua, đơn vị thường xuyên phối hợp với Huyện đoàn Nghi Xuân giúp nhân dân trên địa bàn thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới như nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy kênh mương nội đồng; tu sửa, chỉnh trang, xây mới tường bao, bồn hoa, khuôn viên nhà văn hóa, các tuyến đường liên thông. Qua đó góp phần bảo vệ môi trường biển xanh - sạch - đẹp.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác