Thông tin biển đảo ngày 30/12/2023

(VOV5) - Mỗi ngày Phú Quốc đón 9-12 chuyến bay quốc tế, tới từ Kazakhstan, Thái Lan, Malaysia, Hàn Quốc, Mông Cổ...

 1/ Bà Rịa - Vũng Tàu là trung tâm kinh tế biển quốc gia

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, theo đó đến năm 2030 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ là trung tâm kinh tế biển quốc gia với các ngành kinh tế biển chủ lực đạt tiêu chuẩn quốc tế. Cùng với đó, tỉnh cũng sẽ là trung tâm dịch vụ hàng hải của khu vực Đông Nam Á, đồng thời là trung tâm du lịch chất lượng cao đẳng cấp quốc tế.

Đáng chú ý mục tiêu đến năm 2030, Bà Rịa-Vũng Tàu cơ bản đủ tiêu chuẩn của thành phố trực thuộc Trung ương và duy trì vững chắc vị trí trong nhóm 10 địa phương có quy mô GRDP và tổng thu ngân sách nhà nước cao nhất cả nước.

Thông tin biển đảo ngày 30/12/2023 - ảnh 1Tàu container lớn nhất thế giới cập cảng Cái Mép, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh: nhandan.vn

Việc quy hoạch Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành trung tâm kinh tế biển quốc gia dựa trên những tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của tỉnh, nhất là cảng container nước sâu Cái Mép - Thị Vải. Đây là 1 trong hơn 20 cảng có tốc độ tăng trưởng cao của thế giới, có thể đón được các siêu tàu container. Ngoài ra, Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đang quy hoạch, chuẩn bị các bước cần thiết để hình thành trung tâm logistics cấp quốc gia, khu thương mại tự do gắn với cảng biển tại khu vực Cái Mép Hạ.

2/ Nghiên cứu về tộc người với phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển, hải đảo

Sáng 26/12, tại Hà Nội, Viện Dân tộc học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) phối hợp Quỹ Đổi mới sáng tạo VinGroup tổ chức Hội thảo "Tộc người với phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển và hải đảo Việt Nam".

  Trong khuôn khổ Hội thảo, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận những vấn đề, như: Nghiên cứu về tộc người khu vực ven biển và hải đảo Việt Nam: lịch sử hình thành; tình hình phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển và hải đảo Việt Nam; Quản trị rủi ro của ngư dân Việt Nam trong thời đại số và biến đổi khí hậu.

Thông tin biển đảo ngày 30/12/2023 - ảnh 2Quang cảnh Hội thảo "Tộc người với phát triển kinh tế-xã hội vùng ven biển và hải đảo Việt Nam”. Ảnh: qdnd.vn 

Tại Hội thảo, nhiều nhà nghiên cứu đánh giá do nằm ở vị trí kết nối các lục địa và giao thương trọng yếu nên Việt Nam có sự đa dạng về nhân chủng học và thành phần tộc người. Văn hóa biển Việt Nam đa dạng, có sự giao lưu, tương đồng với văn hóa biển Đông Nam Á và các nền văn minh, văn hóa trên thế giới. Với thành phần cư dân đa dạng, sống trong môi trường biển nhiều đổi thay, rủi ro nên đời sống văn hóa, tôn giáo và tín ngưỡng của cư dân ven biển cũng rất phong phú, đa nguồn gốc.

Từ các kết luận của Hội thảo, các đại biểu đã khuyến nghị những giải pháp và chính sách phù hợp; gợi ý những vấn đề, định hướng nghiên cứu về tộc người nhằm phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng ven biển và hải đảo Việt Nam.

3/ Kiên Giang nghiên cứu mở tuyến vận tải biển, phát triển kinh tế biển và du lịch biển

Thông tin tại kỳ họp thứ 20 Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026), diễn ra hôm 25/12, ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, cho biết năm nay Kiên Giang phục hồi và phát triển kinh tế mạnh mẽ, tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 6,79%, đặc biệt du lịch ước đón hơn 8,5 triệu lượt khách trong và ngoài nước, tổng doanh thu du lịch ước đạt 17.479 tỉ đồng (720 triệu USD), vượt 34,5% so với kế hoạch.

Sang năm tới, Kiên Giang đặt mục tiêu bứt phá về du lịch. Do đó, theo ông Nguyễn Thanh Nhàn, Kiên Giang đang nghiên cứu mở tuyến vận tải biển kết nối với Campuchia, Thái Lan phát triển kinh tế biển, du lịch biển. Ngoài ra, tỉnh cũng sẽ phát triển đội tàu biển để kết nối giao thông vận tải giữa đất liền với các huyện đảo.

4/ Nhiều đoàn khách quốc tế sắp 'đổ bộ' Việt Nam bằng tàu biển

Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist hôm 27/12 thông báo cho biết trong những ngày cuối năm nay và tháng 1 năm tới, Lữ hành Saigontourist dự kiến liên tục đón 5 chuyến tàu biển quốc tế đến Việt Nam ghé các cảng biển trên khắp đất nước.

Thông tin biển đảo ngày 30/12/2023 - ảnh 3Du khách xuống tàu, chuẩn bị tham quan Hạ Long. Ảnh: TCDN&TT

Cụ thể, Lữ hành Saigontourist sẽ đón và phục vụ tàu biển quốc tế Celebrity Solstice (thuộc hãng Royal Caribbean Cruise Lines) với hơn 3.000 khách quốc tịch Mỹ, Canada, Anh, Australia… đến Việt Nam liên tục trong 4 chuyến vào các ngày 28/12 và các ngày 5/1, 21/1 và 29/1 năm tới, theo các hải trình xuyên Việt cập cảng Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) - Nha Trang - Huế - Hạ Long và Hạ Long - Huế - Phú Mỹ. Ngoài ra, hãng sẽ đón tàu biển Spectrum of the Seas (cũng thuộc hãng Royal Caribbean Cruise Lines) đưa 3.500 khách đa quốc tịch đến Nha Trang - Phú Mỹ từ ngày 4 đến ngày 5/1 năm sau.

Được biết, trong năm nay, Lữ hành Saigontourist đã đón và phục vụ hơn 50 chuyến tàu biển quốc tế đến các cảng lớn tại Việt Nam.

5/ Khách sạn, resort 5 sao Phú Quốc kín tới 90% dịp Tết Dương lịch

Theo dữ liệu từ nền tảng đặt phòng Mustgo với 2.000 đối tác khách sạn toàn quốc, phân khúc 5 sao ở Phú Quốc với số lượng khoảng 700 phòng, mỗi cơ sở, đạt công suất trung bình 80% dịp Tết Dương lịch này, tính tới ngày 23/12. Phân khúc 5 sao với số phòng dưới 500 đạt công suất trung bình 90%.

Trong khi đó, một số sản phẩm có lượng phòng lớn như Wyndham Grand Phu Quoc (1.399 phòng) Wyndham Garden Grandworld Phu Quoc (921 phòng) đạt khoảng 30% công suất. Phân khúc villa khu vực bắc đảo và nam đảo đã dừng bán giai đoạn 30/12-1/1.

Mustgo nhận xét Phú Quốc đón lượng lớn khách quốc tế theo dạng charter lẫn thương mại vào giai đoạn này. Nhóm khách này có xu hướng lưu trú các cơ sở chất lượng 5 sao, nằm tại Nam hoặc Bắc đảo.

 heo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, giai đoạn 21-23/12, mỗi ngày Phú Quốc đón 9-12 chuyến bay quốc tế, tới từ Kazakhstan, Thái Lan, Malaysia, Hàn Quốc, Mông Cổ, Hong Kong (Trung Quốc), Singapore, CH Czech. Phú Quốc cũng ghi nhận sự tăng trưởng rõ rệt từ lượng khách Hàn Quốc, nhờ việc bổ sung các chuyến bay từ những hãng hàng không lớn, như: Korean Air, Jeju Air và Jin Air. Ngoài ra, các chuyến bay charter (thuê riêng) từ Kazakhstan, Ba Lan và CH Czech cũng mang đến những tín hiệu tích cực cho du lịch Phú Quốc. Đài Loan (Trung Quốc) cũng là một phân khúc tiềm năng khác khi các chuyến bay thương mại và charter từ vùng lãnh thổ này đến Phú Quốc sẽ được khởi động trở lại vào tháng 1 năm tới.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác