Tạo động lực mới cho quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung

(VOV5) - Chuyến thăm được kỳ vọng tạo động lực mới cho quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung.

Hôm nay (12/12), Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam theo lời mời của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và phu nhân, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân. Chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp kỉ niệm 15 năm Việt Nam và Trung Quốc thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện (2008-2023) và hơn 1 năm sau chuyến thăm lịch sử của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc (10/2022). Chuyến thăm được kỳ vọng tạo động lực mới cho quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung.

Tạo động lực mới cho quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung - ảnh 1Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc 2022. Ảnh: VOV

Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước lần thứ 3 của ông Tập Cận Bình đến Việt Nam trên cương vị Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc và là lần đầu tiên Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình thực hiện riêng chuyến thăm đến một nước từ sau Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc (10/2022). Đây là hoạt động đối ngoại có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với quan hệ hai Đảng, hai nước, khẳng định sự coi trọng, ưu tiên hàng đầu của hai nước đối với việc cùng cố quan hệ Việt Nam-Trung Quốc phát triển vững chắc, ổn định.

Tổng thể quan hệ Việt – Trung phát triển tích cực với nhiều điểm sáng

Sau 15 năm triển khai khuôn khổ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện (2008-2023), quan hệ hai nước về tổng thể phát triển tích cực trên các lĩnh vực với nhiều điểm sáng. Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba đánh giá: “Sự hợp tác thực chất giữa hai nước chúng ta đã đạt đến mức cao nhất trong lịch sử. Điểm nổi bật trong mối quan hệ giữa hai nước chúng ta không chỉ là củng cố sự tin cậy lẫn nhau về chính trị mà còn là hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư cũng rất quan trọng. Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển của hai nước chúng ta. Trung Quốc nhiều năm qua là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN. ASEAN là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc và Việt Nam chiếm thị phần lớn nhất trong ASEAN”.

Sự hiểu biết và tin cậy chính trị giữa hai nước được nâng cao thông qua các chuyến thăm và trao đổi cấp cao, đặc biệt là giữa hai Tổng bí thư. Lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc hai nước thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi mật thiết, giao lưu các địa phương, nhân dân hai nước được tăng cường.

Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư ngày càng đi vào chiều sâu. Trung Quốc 20 năm liền là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và hiện nay, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN, đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc trên thế giới (sau Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc). Kim ngạch thương mại song phương tăng 9 lần, từ mức 20 tỷ USD năm 2008 lên gần 180 tỷ USD năm 2022. Qua 15 năm, đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam tăng hơn 10 lần, từ mức lũy kế 2 tỷ USD vào năm 2008 lên 25 tỷ USD hiện nay. Riêng năm nay, Trung Quốc đã vươn lên vị trí thứ tư trong các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Hợp tác quốc phòng-an ninh phát triển với nhiều hình thức mới. Từ sau chuyến thăm Trung Quốc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, hai nước nhất trí xây dựng hợp tác quốc phòng-an ninh thành một trong những trụ cột của quan hệ song phương. Trên bình diện đa phương, hợp tác giữa hai nước tại các diễn đàn quốc tế được mở rộng, ủng hộ các sáng kiến quan trọng của nhau.

Định vị quan hệ Việt-Trung trong giai đoạn mới

Đây là lần thứ ba Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Việt Nam sau hai chuyến thăm vào các năm 2015 và 2017. Theo Tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải, Giảng viên cao cấp, Đại học Vin, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thúc đẩy quan hệ song phương đi vào chiều sâu và thực chất hơn:“Đây là chuyến thăm rất quan trọng trong quan hệ hai nước, bởi vì rất hiếm khi mà trong vòng hơn một năm, hai Tổng bí thư của hai nước lại tiến hành trao đổi đoàn như vậy. Điều đó cho thấy cả hai nước đều rất coi trọng quan hệ với nhau. Theo thông cáo của Bộ ngoại giao của hai nước, trong chuyến thăm này, hai nước sẽ định vị quan hệ ở mức độ cao hơn. Tôi cho rằng, với sự thống nhất và đồng thuận của lãnh đạo hai nước trong việc thúc đẩy quan hệ, làm sâu sắc quan hệ hơn nữa thì chuyến thăm lần này sẽ đáp ứng được kỳ vọng của hai nước.”

Tạo động lực mới cho quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung - ảnh 2 Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba trả lời phỏng vấn các cơ quan thông tấn, báo chí. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Còn theo ông Nguyễn Vinh Quang, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Trung, việc ông Tập Cận Bình ba lần thăm Việt Nam trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc, cho thấy cá nhân ông rất coi trọng quan hệ Việt-Trung. Những nhận thức chung mới đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước lần này sẽ tiếp tục dẫn dắt quan hệ nước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới: “Quan hệ Việt-Trung trong năm qua có sự phát triển mạnh mẽ như vậy là nhờ sự dẫn dắt của những nhận thức chung quan trọng mà lãnh đạo cấp cao hai nước đạt được trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tháng 10 năm ngoái. Trong vòng một năm, lãnh đạo cấp cao nhất của hai Đảng, hai nước lại gặp nhau, chắc chắn sẽ đạt được những nhận thức chung mới, có tác dụng định hướng, dẫn dắt quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn”.

Trên cơ sở thành quả quan trọng của 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là dấu mốc mới trong quan hệ hai nước. Chuyến thăm sẽ tạo ra một tầm mức mới cho quan hệ song phương Việt-Trung trong thời gian tới./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác