Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Cao Bằng

(VOV5) - Triển lãm giới thiệu trên 300 ảnh, trong đó có trên 80 tác phẩm ảnh trong cộng đồng ASEAN và khoảng 200 ảnh về dân tộc và tôn giáo, tư liệu.

Ngày 9/7, tại thị trấn Nước Hai, huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng cùng Ủy ban nhân dân huyện Hòa An tổ chức Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”; ảnh trong cộng đồng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và ảnh, tư liệu về dân tộc, tôn giáo.

Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Cao Bằng - ảnh 1Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh:  TTXVN

Triển lãm giới thiệu trên 300 ảnh, trong đó có trên 80 tác phẩm ảnh trong cộng đồng ASEAN và khoảng 200 ảnh về dân tộc và tôn giáo, tư liệu. Triển lãm cũng trưng bày 80 bản đồ, tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; lễ ký kết 3 văn kiện về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; mốc biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc; tư liệu về Trường Sa, Hoàng Sa thời kỳ Pháp thuộc...

Triển lãm kéo dài đến ngày 10/7/2022.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác