Việt Nam khẳng định quan điểm nhất quán về vấn đề Biển Đông

(VOV5) - Mọi hoạt động trên biển cần tuân thủ các quy định của UNCLOS 1982 và các quy định, thông lệ liên quan khác.
Việt Nam khẳng định quan điểm nhất quán về vấn đề Biển Đông - ảnh 1

Tàu ngầm hạt nhân Mỹ USS Connecticut. Nguồn: US Navy

Trong cuộc họp báo thường kỳ diễn ra chiều 21/10 theo hình thức trực tuyến, trả lời các câu hỏi liên quan đến phản ứng của Việt Nam đối với các hoạt động của Trung Quốc và tàu hải quân Mỹ tại khu vực Biển Đông, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hẳng nhấn mạnh: Lập trường nhất quán của Việt Nam là các quốc gia cần tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia ven biển. Mọi hoạt động trên biển cần tuân thủ các quy định của UNCLOS 1982 và các quy định, thông lệ liên quan khác; đóng góp tích cực, thiết thực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn ở Biển Đông. Việt Nam nhất quán chủ trương, mong muốn Biển Đông là khu vực hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác