Thính giả quan tâm cuộc thi Bạn biết gì về Việt Nam 2025; mong muốn được tìm hiểu về khí hậu, về địa danh của Hà Nội

(VOV5) - Thính giả đồng tình với các chính sách mới của Việt Nam,  nhằm khẳng định vai trò trung tâm của kinh tế tư nhân trong công cuộc phát triển kinh tế đất nước. 

Cuộc thi Bạn biết gì về Việt Nam năm 2025 là nội dung mà thính giả quan tâm gửi về tuần qua. Các thính giả cũng quan tâm, theo dõi các lĩnh vực của Việt Nam.

Nghe âm thanh tại đây:
 

Từ Cuba, thính giả Ezequiel Hernández Gómez viết những dòng xúc động: “Xin chân thành cảm ơn Quý Đài đã gia hạn thời gian nộp bài dự thi Bạn biết gì về Việt Nam 2025. Tôi mong muốn hoàn thành bài thi này như một lời tri ân gửi tới Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ đáng kính, người mà chúng tôi luôn trìu mến gọi là Bác Hồ”. Từ Mexico, thính giả Armando Francisco Higuera del Reyo bày tỏ: “Chủ tịch Hồ Chí Minh là một danh nhân Văn hóa kiệt xuất của nhân loại, là Anh hùng vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Tư tưởng của Người là kim chỉ nam không thể thiếu đối với sự nghiệp phát triển đất nước trong thời đại mới”. Thính giả Phạm Hồng Kiệt, ở Chiết Giang, gửi thư với nội dung: “VOV5 luôn đồng hành với các thính giả tham dự Cuộc thi "Bạn biết gì về Việt Nam". Thính giả nhận xét: các câu hỏi có phạm vi rộng, nội dung sâu sắc. Thính giả Paul Jamet, ở Pháp, phản hồi về cuộc thi “Bạn biết gì về Việt Nam như sau: “Tôi đã đăng thông tin VOV5 kéo dài thời hạn cuộc thi. Về phần mình, tôi đã viết xong toàn bộ câu trả lời. Bây giờ chỉ còn trau chuốt phần trình bày, rà soát lại lần cuối. Việc này cần thêm chút thời gian, nhưng tôi sẽ hoàn thành đúng hạn!”

Tuần này, chương trình tiếng Indonesia, tiếng Anh, Việt kiều, Trung Quốc, Nhật Bản đã nhận được thêm bài thi của các thính giả ở Indonesia, Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan, Nhật Bản, Trung Quốc. Các phóng viên, biên tập viên của chương trình việt kiều tiếp tục gửi link cuộc thi cho cộng đồng người Việt ở các nước. Hy vọng, sẽ nhận được nhiều bài dự thi trong thời gian tới.

Thính giả Juan Diez, từ Tây Ban Nha, bày tỏ sự đồng tình với các chính sách mới của Việt Nam nhằm khẳng định vai trò trung tâm của kinh tế tư nhân trong công cuộc phát triển kinh tế đất nước. Các thính giả từ Thái Lan gửi thư và bình luận bày tỏ vui mừng trước việc Việt Nam và Thái Lan nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất. Thính giả Hàn Quốc đánh giá cao những thông tin được cung cấp trong Bản tin, nội dung ngắn gọn, nhiều thông tin hay và bổ ích.

Thính giả Igor Kolke, ở Nga mong sớm có thể nhận được thiệp chứng nhận nghe đài qua đường bưu điện”.

Quý thính giả thân mến,

Nhiều thính giả quan tâm thời tiết ở Việt Nam. Chúng tôi xin thông tin:

Việt Nam nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới và có gió mùa hoạt động quanh năm, có ánh nắng chan hoà cùng lượng mưa dồi dào và độ ẩm cao. Khí hậu Việt Nam có 2 mùa rõ rệt: mùa mưa nóng (từ tháng 5 - tháng 10) và mùa khô rét (từ tháng 11 -  tháng 4 năm sau). Ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung, khí hậu được chia thành 4 mùa xuân, hạ, thu đông. Còn ở khu vực Miền Nam thường có 2 mùa: mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa: Bắt đầu từ cuối tháng 4, đầu tháng 5 (một số năm thì bắt đầu muộn hơn từ giữa tháng 5) và kết thúc vào khoảng tháng 11. Mùa khô: Bắt đầu từ đầu hoặc giữa tháng 11 và kết thúc vào khoảng cuối tháng 4.

Nhiều thính giả  muốn được nghe giới thiệu về du lịch bằng tàu hỏa ở Việt Nam.

Du lịch bằng tàu hỏa ở Việt Nam là một trải nghiệm độc đáo, kết hợp việc di chuyển với việc khám phá cảnh quan thiên nhiên và văn hóa địa phương. Nhiều cung đường tàu hỏa nổi tiếng và hấp dẫn dành cho những người yêu thích du lịch. Du lịch tàu hoả được cho là rẻ hơn máy bay, an toàn hơn phương tiện tự lái, không phải lo tắc đường và được sống chậm ngắm cảnh sắc mỗi vùng đất qua khung cửa sổ...Để khám phá vẻ đẹp Việt Nam, du khách hãy thử một lần ngồi trên chuyến tàu Bắc - Nam dọc theo chiều dài đất nước, men theo các dãy núi, ngắm nhìn những bãi biển thơ mộng...Những cung đường có thể du lịch bằng tàu hỏa. Đó là Hà Nội-Sapa; Hà Nội-Đà Nẵng; Hà Nội-Huế-Đà Nẵng; Hà Nội-Hải Phòng; TPHCM-Nha Trang; Đà Nẵng-Huế.

Thính giả Phol Phanit, Phnom Penh, Campuchia hỏi: “Tuyến đường quanh Hồ Tây dài bao nhiêu km, có bán nhiều món ăn đặc biệt không?”

Hồ Tây tọa lạc ở Tây Bắc thủ đô Hà Nội. Hồ có diện tích lên tới 500 ha và tổng chu vi khoảng 17 km. Hồ Tây có hình dáng giống móng ngựa và là dấu tích còn sót lại từ dòng chảy lịch sử của sông Hồng. Quanh Hồ Tây, du khách có thể thưởng thức nhiều đặc sản nổi tiếng như bánh tôm hồ Tây, bún ốc Hồ Tây, bánh rán mặn, phở cuốn… đến món ăn vặt là bánh tráng với topping đa dạng từ thịt khô bò, trứng cút, sốt me chua ngọt. Không chỉ có các món truyền thống, hồ Tây còn là nơi để bạn thử những món ăn mới lạ như bánh tacos – món ăn đường phố mang phong cách Mexico nhưng được biến tấu hợp khẩu vị người Việt. Du khách cũng không thể bỏ qua món kem hồ Tây trứ danh, giúp xua tan cái nóng trong những ngày hè. Các quán cafe view hồ Tây là địa điểm lý tưởng để bạn cùng bạn bè, người thân hẹn hò và “thả hồn” vào không gian đầy lãng mạn của nơi đây.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác