Thông tin cho thính giả về các ngày lễ tháng ba; Hà Nội với danh hiệu thành phố vì hòa bình

(VOV5) - Tháng ba này, toàn thế giới lại tổ chức tôn vinh và tri ân những đóng góp và hy sinh của phụ nữ. 

Tuần qua, chương trình nhận được thư của thính giả chia sẻ ý kiến về các ngày kỷ niệm trong tháng ba và thông tin về những chủ đề thính giả quan tâm.

Nghe âm thanh tại đây:

Tháng ba này, toàn thế giới lại tổ chức tôn vinh và tri ân những đóng góp và hy sinh của phụ nữ. Sau ngày lễ Valentine, hoa hồng và socola cùng nhiều quà tặng khác lại được dành cho một nửa thế giới. Chúc cho tất cả những người phụ nữ, những người người bà, người mẹ của chúng ta luôn xinh đẹp, hạnh phúc. Bản thân mỗi phụ nữ sẽ đẹp hơn và tỏa sáng hơn.

Chủ đề này đã liên tục được phản ánh trong những ngày qua trên sóng phát thanh và trên trang web với nhiều tin, bài và ảnh về hoạt động của phụ nữ ở trong nước và nước ngoài. Cùng đó là một nội dung được nhiều thính giả quan tâm đó là Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên vừa được tổ chức ở Hà Nội. Nhiều thính giả từ Indonesia chúc mừng Hà Nội, thành phố vì hòa bình đã được chọn và tổ chức tốt sự kiện. Các thính giả từ Mỹ, từ Indonesia, từ Pháp, từ Cuba chia sẻ cảm xúc khi theo dõi các diễn biến của Hội nghị qua VOV và cảm phục các nhà báo ở khắp nơi. Cùng với các hoạt động của phụ nữ, tháng ba cũng ghi dấu ấn về các hoạt động của thanh niên như hiến máu tình nguyện mà như bạn trẻ Heng Dareth, sinh viên Campuchia năm 2 tại trường đại học Y Dược Thái Bình chia sẻ: Qua VOV5tôi thấy đất nước các bạn tổ chức rất nhiều hoạt động hiến máu nhân đạo cứu người như: ngàyhội chủ nhật đỏ, sắc màu nhân ái và mới đây nhất là ngày hội xuân hồng. Sinh viên Campuchiachúng tôi cũng rất háo hức khi tham gia hiếu máu tại Việt Nam.  Chương trình cũng nhận được thư, điện thoại của nhiều thính giả nêu ý kiến về các chuyên mục trên trang web VOV5 như sắc màu các dân tộc Việt Nam, sức khỏe, ca nhạc, khám phá Việt Nam…Chúng tôi sẽ ghi nhận và giải đáp yêu cầu của các bạn trong những chương trình sau. 

Quý thính giả thân mến, thính giả Eko Endri, ở Indonesia, hỏi trong thời gian Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên diễn ra tại Hà Nội, địa điểm du lịch nào thu hút nhiều khách du lịch nhất?

Trong những ngày diễn ra Hội nghị, Hà Nội đã trở thành tâm điểm sự chú ý của dư luận thế giới. Đặc biệt, trung tâm của Hà Nội như Hồ Hoàn Kiếm, đền Ngọc Sơn, các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Chính phủ…,các tuyến phố cổ và các khách sạn trung tâm lúc nào cũng đông du khách bởi đây là nơi diễn ra các sự kiện cũng như là ưu tiên của các hãng thông tấn, báo chí. Các khách sạn ở quanh Hồ Hoàn Kiếm và trung tâm phố cổ đã được  các hãng thông tấn, báo chí thuê từ nhiều ngày trước đó để làm nơi đưa tin và đăng tải nhiều hình ảnh về Hà Nội ( Việt Nam).

Từ Campuchia, thính giả Noun Sina muốn được nghe giới thiệu về danh hiệu “Thành phố vì hòa bình” của thủ đô Hà Nội.

Năm 2019, tròn 20 năm thủ đô Hà Nội được UNESCO vinh danh là “Thành phố vì hòa bình” và khi đó, Hà Nội là thành phố duy nhất của cả châu Á - Thái Bình Dương được UNESCO trao danh hiệu này. Cho đến nay, Thủ đô Hà Nội đã và vẫn đang phấn đấu không ngừng, tiếp tục xây dựng, phát triển để phát huy giá trị của danh hiệu này. Hà Nội từng được báo chí quốc tế nhắc đến như một nơi đặc biệt an toàn và hấp dẫn du khách bởi bề dày lịch sử hơn nghìn năm tuổi, với những cảnh quan kiến trúc độc đáo, di sản văn hóa phong phú. Năm 2019, chính quyền thành phố đã triển khai nhiều hoạt động xây dựng hình ảnh “người Hà Nội thanh lịch, văn minh”, đặc biệt là tổ chức các sự kiện văn hóa lớn.

Từ Lào, thính giả Kookkai hỏi ở Việt Nam có những dịch vụ chuyển phát nhanh nào? Chương trình xin thông tin:

 Có khá nhiều dịch vụ chuyển phát nhanh đã ra đời và hoạt động hiệu quả ở Việt Nam.  Bưu điện Việt Nam (VN post) thời gian gần đây phát triển dịch vụ này đạt chất lượng và uy tín. Viettel Post, một công ty con trực thuộc tập đoàn Viễn Thông Quân Đội Viettel cam kết vận chuyển hàng hóa với thời gian nhanh chóng.

 Nhất Tín logistics được thành lập đã 5 năm mang đến một làn gió mới mẻ cho các dịch vụ chuyển phát nhanh. DHL  là hãng chuyển phát nhanh lớn nổi tiếng toàn cầu. Dịch vụ được đông đảo các khách hàng biết đến của DHL đó chính là dịch vụ chuyển phát nhanh, nhất là chuyển phát nhanh quốc tế. Kerry  Express được thành lập vào năm 2001, với trụ sở chính được đặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Với kinh nghiệm dày dặn trên thị trường chuyển phát nhanh trong nước và quốc tế, Kerry Express là công ty chuyển phát nhanh được khá nhiều doanh nghiệp ưa chuộng bởi vì đây là một trong số ít doanh nghiệp chuyển phát nhanh đạt tiêu chuẩn quốc tế.

 

Từ Bỉ, thính giả Michel Beine đặt nhiều câu hỏi như: Ở Việt Nam có tồn tại hình thức đi xe chung không? Phương tiện giao thông công cộng của Việt Nam có phát triển không?

Giao thông công cộng của Việt Nam trước kia có khá nhiều tùy theo từng vùng, miền như xe buýt, các loại xe ô tô chạy theo các tuyến. Miền trung và miền Nam phát triển hình thức xe đò. Hiện nay,  ở các thành phố lớn, người dân thường sử dụng dịch vụ taxi, xe máy thường gọi là xe ôm và lựa chọn tải các phần mềm đặt xe như grab, be, fastgo... Hình thức đi xe chung cũng được người dân lựa chọn khi phần mềm ứng dụng grab được sử dụng. Khách hàng có thể lựa chọn hình thức này khi di chuyển trên cùng một tuyến đường và điều này sẽ giúp giảm chi phí đi xe.

Quý thính giả thân mến! Rất mong quý vị tiếp tục đón nghe chương trình và gửi thư, bài vở cho  chúng tôi theo địa chỉ: Chương trình phát thanh Dành cho đồng bào VN ở xa Tổ quốc, Ban Đối ngoại, Đài TNVN, 45 Bà Triệu, Hà Nội.

Điện thoại: 84. 243. 8 252 070.

Hộp thư điện tử: vietkieuvov@gmail.com      vovworld@vov.org.vn

Chương trình cũng được phát trực tuyến qua trang web www.vovworld.vn vào lúc: 0h-1h (giờ Hà Nội) tức từ 17h đến 18h (giờ quốc tế). Để tiện theo dõi các chương trình của chúng tôi từ điện thoại di động, quý thính giả có thể tải ứng dụng vov media xuống điện thoại di động; sử dụng hệ điều hành android hoặc IOS và chọn nghe VOV5. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cánh thư sau.          

Phản hồi

Các tin/bài khác