Thông tin những vấn đề liên quan tới đời sống, xã hội ở Việt Nam

(VOV5) -Tuần qua, chương trình nhận được thư của thính giả hỏi về nhiều nội dung liên quan tới đời sống, xã hội, con người ở Việt Nam. 

Thư của thính giả gửi về tuần qua mong muốn được biết nhiều thông tin như Quốc hoa Việt Nam; Bảo tàng dân tộc học; Tượng Phật di lặc ở Tây Ninh...; Ý nghĩa ngày Quốc tế Hạnh phúc

Nghe âm thanh tại đây:
 

Chào quý vị, chào các bạn

Những lá thư của thính giả gửi về tuần qua với nhiều nội dung phong phú, những nhận xét về các chương trình cùng nhiều yêu cầu được chia sẻ thông tin về đời sống, xã hội ở Việt Nam.

Thính giả Juan Carlos Gil, ở Tây Ban Nha, nhận xét: “Nội dung chương trình của các bạn luôn thú vị, đặc biệt khi nói về xã hội Việt Nam”. Các thính giả cũng gửi lời chúc nhân kỷ niệm Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3. Thính giả  Mario Munoz Mendoza từ Bolivia đề cao vai trò của phụ nữ trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như xây dựng đất nước. Một số thính giả cũng đã bày tỏ sự quan tâm về các thông tin, các bài viết trên trang web về Lễ hội phở Nam Định; Những mô hình khởi nghiệp; Các hoạt động của Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Ba Lan; Khám phá động Pu Sam Cap ở Tây Bắc…Cảm ơn những ý kiến của thính giả gửi về chương trình.

Quý thính giả thân mến,

Mở đầu cho các lá thư gửi về tuần này, thính giả Triệu Liên Quý, ở Liêu Ninh, Trung Quốc, hỏi khi chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp mang quân hàm gì?

Ngày 20/01/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 110 phong quân hàm Đại tướng cho ông Võ Nguyên Giáp. Với sự tín nhiệm tuyệt đối, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được Bác Hồ giao trọng trách là Tổng tư lệnh của chiến dịch Điện Biên Phủ - chiến dịch mang tính quyết định trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Thính giả Najimuddin, ở Ấn Độ đặt câu hỏi về quốc hoa của Việt Nam là gì?

Từ lâu hoa sen với những đặc tính ưu việt nổi trội về hương sắc, khả năng sống và phát triển, mang nhiều biểu tượng văn hoá, cốt cách của con người Việt Nam, hội tụ nhiều yếu tố để trở thành Quốc hoa của Việt Nam. Tuy nhiên, việc lựa chọn hoa sen là Quốc hoa vẫn đang được tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng, bài bản, để đảm bảo tính khoa học, tính xã hội và nhận được sự đồng thuận chung của người dân. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, ở Việt Nam, chưa công nhận Quốc hoa.

Một số thính giả muốn được nghe giới thiệu về Bảo tàng Dân tộc học. Và đây là những thông tin chúng tôi cung cấp cho các bạn:

Bảo tàng Dân tộc học nằm ở số 1 đường Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Bảo tàng gồm nhiều công trình kiến trúc mới lạ và được ví như một bức tranh thu nhỏ về đồng bào 54 dân tộc tại Việt Nam. Nhiều hiện vật được trưng bày tại đây như trang sức, y phục, vũ khí, tôn giáo, nhạc cụ, tín ngưỡng…

Bảo tàng Dân tộc học là một trong những bảo tàng ở Hà Nội nhất định nên ghé thăm một lần. Nơi đây có ý nghĩa văn hóa và lịch sử to lớn, rất phù hợp với những du khách đam mê tìm hiểu, khám phá Việt Nam. Bảo tàng được xây dựng từ năm 1981 với tổng diện tích ban đầu là 3,27 ha, sau nhiều lần tu sửa thì đã nâng lên thành 4,5 ha. Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam là công trình của Kiến trúc sư Hà Đức Lịnh (người Tày) thiết kế, phần nội thất bên trong do nữ Kiến trúc sư người Pháp Véronique Dollfus thiết kế. Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam hiện được chia thành rất nhiều khu vực tham quan, trong đó  có 3 khu vực chính là: Tòa trống đồng với nhiều đồ vật thông dụng trong sinh hoạt thường ngày như trang phục, váy, khố, gùi, các nhạc cụ bằng tre…Tòa Cánh Diều được xây dựng từ năm 2006, trưng bày nhiều hiện vật văn hóa quan trọng về các quốc gia Đông Nam Á. Vườn kiến trúc với 10 công trình kiến trúc dân gian Việt Nam như khuôn viên nhà người Việt, nhà người Chăm, nhà rông Bana, nhà mồ Giarai, nhà dài Ê đê, nhà sàn Tày…..

Thính giả Touk Dara, người Campuchia, hỏi ở Việt Nam có địa điểm dành cho môn thể thao trượt tuyết không?

Bạn có thể đến địa điểm duy nhất ở Việt Nam là thị trấn tuyết SnowTown Sài Gòn, chính thức mở cửa năm 2017. Địa điểm này nằm ở 125 đường Đồng Văn Cống, Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2. SnowTown Sài Gòn được trang trí như một thị trấn Châu Âu thu nhỏ mùa tuyết rơi. Với diện tích hơn 4000m2, thị trấn tuyết không chỉ gói gọn chỉ mỗi khu trượt tuyết, nơi đây còn có rất nhiều hoạt động vô cùng hấp dẫn đi kèm mà bạn khó lòng bỏ qua. Gia đình và nhóm bạn bè đến đây có thể tham gia các hoạt động điển hình như: trượt tuyết, trượt ván, nặn tuyết…

Nhiều thính giả  muốn nghe giới thiệu về tượng Phật Di Lặc ghép từ 6.688 phiến đá sa thạch ở núi Bà Đen, Tây Ninh.

Tôn tượng Di Lặc được tạo hình theo một phương thức chưa từng có tại Việt Nam: ghép từ 6.688 viên đá sa thạch tự nhiên theo mô thức bậc thang. Tại Việt Nam, đây là lần đầu tiên áp dụng chất liệu đá sa thạch để xây dựng tượng Phật. Đá sa thạch hình thành từ những hạt cát, trong đó có silic, một phần của đá vôi. Vì tượng có hình theo lối bậc thang nên không nhẵn như các tượng khác, khi gia công các đường nét phải cực kỳ ăn khớp. Vật liệu được chọn để kiến tạo nên Tôn tượng phải mang ý nghĩa trường tồn. Trong 6.688 viên đá sa thạch, không có viên nào giống viên nào, và viên nào dù chỉ lệch 1 centimet cũng sẽ được cắt gọt điêu khắc lại. Ở độ cao hơn 900m, nằm trên đỉnh phân thuỷ có địa hình dốc lớn của núi Bà Đen, tôn tượng Bồ Tát Di Lặc lớn hàng đầu thế giới đã thực sự trở thành một kiệt tác kiến trúc Phật giáo, một trong những kỳ quan ai cũng nên chiêm ngưỡng một lần trong đời.

Một số thính giả muốn tìm hiểu ý nghĩa của ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, chương trình xin thông tin:

Về ý nghĩa ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, do ngày đặc biệt này biểu tượng cho sự cân bằng, hài hòa của vũ trụ, sự cân bằng giữa âm và dương, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa ước mơ và hiện thực… nên truyền tải một thông điệp ý nghĩa rằng, sự cân bằng và hài hòa là một trong những chìa khóa để mang đến hạnh phúc bền lâu cho con người. Việc tổ chức ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 là để cùng biểu thị mong muốn, niềm tin và quyết tâm phấn đấu vì một thế giới hòa bình, không có chiến tranh, không còn đói nghèo; một thế giới thịnh vượng và bền vững; một thế giới mà tất cả mọi người dù khác màu da, dân tộc, tôn giáo đều được hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc. Năm 2024, chủ đề̀ của ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 là "Hạnh phúc cho mọi người".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác