Thông tin về các điểm du lịch trong tháng 10, câu lạc bộ violin Hà Nội

(VOV5) - Thính giả cũng muốn tìm hiểu các nét văn hóa của Việt Nam, của Hà Nội, các điểm du lịch

Bạn nghe đài gửi thư về chương trình tuần qua muốn được giới thiệu về các sự kiện, hoạt động của người Việt trong tháng 10. Thính giả cũng muốn tìm hiểu các nét văn hóa của Việt Nam, của Hà Nội, các điểm du lịch.

Nghe âm thanh tại đây:

Chào quý vị, chào các bạn,

Tháng 10 mùa thu nắng vàng rực rỡ cũng là thời điểm của nhiều sự kiện, ngày kỷ niệm cũng như nhiều hoạt động phong phú. Các phóng viên, cộng tác viên ở trong nước và ở các nước đã kịp thời đưa tin, bài và ảnh về các hoạt động và sự kiện:

Đó là những hoạt động mừng Ngày giải phóng thủ đô diễn ra ở Hà Nội, các hoạt động hưởng ứng ngày vì người nghèo và tháng cao điểm vì người nghèo cũng đang được triển khai. Ngày phụ nữ Việt Nam không chỉ ở trong nước mà còn được tổ chức tại nhiều nước như Hàn Quốc, Lào, Nga… Các phóng viên cũng đưa tin về các hoạt động của sinh viên tại Hàn Quốc; Hội chợ ẩm thực tại Pháp, Thái Lan; trình diễn thời trang tại LB Nga cũng như các hoạt động cuả Hội cựu chiến binh tại Cộng hòa Sec, hội thảo kết nối doanh nghiệp tại Australia…Chương trình cũng tiếp tục nhận được kết nối thông tin với các thính giả quen thuộc từ Hàn Quốc, Anh, Pháp, Mỹ, Đài Loan…

Quý thính giả thân mến, mở đầu những lá thư yêu cầu về các nội dung trong tuần này, thính giả Sok Dareth, ở Campuchia, muốn được nghe giới thiệu về những địa điểm du lịch tâm linh tại Huế.

Tỉnh Thừa Thiên-Huế có nhiều di sản nổi tiếng hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế. Đây là một trong số ít những địa phương có nhiều lợi thế về phát triển du lịch tâm linh. Các tuyến du lịch tâm linh thu hút ngày càng đông du khách là lễ hội điện Hòn Chén, lễ vía Phật Bà, lễ hội đền Huyền Trân, lễ Phật Đản hằng năm...  Tại Huế, ngoài hệ thống lăng tẩm triều Nguyễn, hiện có hơn 300 ngôi chùa và niệm phật đường lớn nhỏ. Nhiều ngôi tổ đình, cổ tự nổi tiếng từ lâu như: Thiên Mụ, Từ Đàm, Bảo Quốc, Từ Hiếu, Quốc Ân, Trúc Lâm…Mỗi một ngôi chùa cổ không chỉ là công trình kiến trúc độc đáo hòa quyện giữa con người với cảnh quan thiên nhiên, mà còn là địa chỉ lịch sử, văn hóa, tâm linh đặc sắc.

Một số thính giả hỏi ở Hà Nội có câu lạc bộ dành cho người yêu thích violin không?

Câu trả lời là có. Mỗi tuần họ đều đặn gặp nhau một buổi sáng tại công viên Thống Nhất để cùng luyện tập. Thời điểm đầu năm học mới là lúc có nhiều học viên mới. Câu lạc bộ Violin Hà Nội là một địa điểm lý tưởng dành cho những ai yêu và muốn tìm hiểu nhiều hơn về loại nhạc cụ này. Đây là nơi những người đã biết chơi hoặc chơi chuyên nghiệp sẽ hướng dẫn miễn phí cho những người mới tập.Việc đầu tiên những người tới với Câu lạc bộ Violin Hà Nội cần học đó là tình yêu với cây đàn của mình. Dù biết chơi hay chưa, họ cũng phải học chăm sóc đàn đầu tiên.Dù chỉ là những người không chuyên tự học hỏi, tự hướng dẫn cho nhau nhưng mỗi tuần họ đều cố gắng có những phần trình diễn ngắn để các thành viên được luyện tập và giao lưu.

Thính giả người Đức Andreas Muecklich muốn tìm hiểu về nấm trong món ăn của người Việt

Nấm là thực phẩm giàu dinh dưỡng, được chế biến trong các món ăn  những ngày lễ tết, ngày rắm và trong bữa cơm gia đình hàng ngày. Bất kỳ món ăn gì, các bạn cũng có thể cho chút nấm để có hương thơm đậm đà và đặc trưng trong các món ăn của người Việt: nấm có thể chế biến trong các món canh, món xào, kho… Và thường nhắc đến nấm, các bạn thường nghĩ đến những món ăn được chế biến nhanh gọn đơn giản, thế nhưng hương vị thơm ngon lại không kém các món ăn khác, cái vị ngọt tự nhiên, giòn thơm của nấm quyến rũ không biết bao người.

Thính giả Guy le Louet, ở Pháp, hỏi ở Việt Nam, bóng đá có phải môn thể theo được yêu thích nhất không và  Giải bóng đá vô địch quốc gia của Việt Nam có bao nhiêu đội tham gia thi đấu?

Có lẽ, với người dân ở khắp nơi trên thế giới hay với riêng người dân Việt Nam, bóng đã là môn thể thao được yêu thích nhất, từ người già đến trẻ em, từ nam giới đến nữ giới...  Khi có các trận đấu bóng thì gần như người Việt đều sắp xếp để trở về nhà sớm, hoặc tới các tụ điểm như nhà hàng, quán ăn, quán nước để xem qua những màn hình lớn. Không chỉ vậy, người Việt Nam còn bày tỏ niềm vui trước những chiến thắng của đội tuyển quốc gia bằng những  hoạt động chào đón, cổ vũ…Đối với giải bóng đá vô địch quốc gia của Việt Nam, hiện nay, có 14 đội tham gia thi đấu.

Quý thính giả thân mến, tháng 10 là thời điểm thích hợp cho những chuyến du lịch tới Việt Nam. Nhiều thính giả muốn được thông tin về các địa điểm du lịch nổi tiếng trong tháng 10

Có khá nhiều điểm du lịch nếu các bạn tới với Việt Nam trong tháng 10. Đặc biệt, những địa danh dưới đây các bạn nên tới để trải nghiệm: đó là Hà Giang với thiên đường tam giác mạch. Tháng 10 là thời điểm hoa nở rộ nhất, mang đến sắc hồng cuốn hút cho mảnh đất vùng cao. Các bạn cũng có thể tới với thành phố Đà Lạt mộng mơ của tỉnh Lâm Đồng. Tháng 10 về , Đà Lạt không còn những cơn mưa bất chợt, vì thế các bạn có thể trải nghiệm, khám phá không gian đầy lãng mạn…và ngắm sắc vàng của hoa dã quỳ. Và các bạn cũng có thể tới với miền tây,  ghé thăm An Giang,  khám phá rừng tràm Trà Sư, lui tới Đồng Tháp để thăm vườn quốc gia Tràm Chim, thưởng thức nhiều đặc sản và nghệ thuật đờn ca tài tử.

Cám ơn quý vị thính giả đã đón nghe chương trình và gửi thư, bài vở cho  chúng tôi theo địa chỉ: Chương trình phát thanh Dành cho đồng bào VN ở xa Tổ quốc, Ban Đối ngoại, Đài TNVN, 45 Bà Triệu, Hà Nội.

Điện thoại: 84. 243. 8 252 070.

Hộp thư điện tử: vietkieuvov@gmail.com      vovworld@vov.org.vn

Chương trình cũng được phát trực tuyến qua trang web www.vovworld.vn vào lúc: 0h-1h (giờ Hà Nội) tức từ 17h đến 18h (giờ quốc tế). Để tiện theo dõi các chương trình của chúng tôi từ điện thoại di động, quý thính giả có thể tải ứng dụng vov media xuống điện thoại di động; sử dụng hệ điều hành android hoặc IOS và chọn nghe VOV5. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cánh thư sau.          

Phản hồi

Các tin/bài khác