Thông tin về Ngày Quốc khánh, ngày thành lập Đài TNVN cùng nhiều lĩnh vực đời sống xã hội của Việt Nam

(VOV5) -Thính giả bày tỏ tình cảm đối với ngày Đại lễ của dân tộc Việt Nam và mong muốn được nghe thông tin về sự ra đời của Đài TNVN.

Chào quý vị, chào các bạn,

Những ngày này, không khí hướng tới ngày kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 vô cùng sôi động. Trên các đường phố, cờ đỏ sao vàng, cờ Đảng rợp trời. Người dân hân hoan đón mừng Đại Lễ. Đây cũng là tình cảm mà thính giả ở khắp nơi gửi thư về:

Nghe âm thanh tại đây:
 

Nhiều thính giả Lào tương tác trong tin “Quân đội Lào sẵn sàng tham gia lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh Việt Nam”. Các thính giả cũng bày tỏ ấn tượng với không khí chào mừng Quốc khánh của Việt Nam. Thính giả Sun Phol, thích các bài viết về không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 ở Việt Nam.

Thính giả Armando Francisco Higuera del Reyo, người Mexico, gửi thư tới chương trình tiếng Anh: “Những hoạt động nghệ thuật ấn tượng kỷ niệm chiến thắng của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam, cũng như dự án cộng đồng đầy ý nghĩa xây dựng 100 thư viện, thật sự đáng ghi nhận. Đúng 80 năm trước, chiến thắng của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã đánh dấu con đường dẫn đến độc lập cho Tổ quốc.”

Thính giả lâu năm của chương trình tiếng Tây ban Nha, Juan Franco Crespo, gửi nhiều thư, báo cáo nghe đài trong tháng 8, cùng ảnh chụp bài báo với những thông tin tích cực về Việt Nam trên tờ La Vanguardia, nhật báo lớn nhất của vùng tự trị Catalunha. Thính giả cũng bày tỏ ấn tượng trước thông tin về lễ khánh thành đài phát sóng FM của VOV trên đỉnh núi Phia Oắc, đồng thời cho biết đã chia sé lại thông tin này với một số Câu lạc bộ Bạn nghe đài sóng ngắn chuyên sưu tầm tài liệu liên quan đến thế giới phát thanh.  Từ Tây Ban Nha, thính giả Juan Diez viết: “Việt Nam, Hòn Ngọc Viễn Đông, là một đất nước mà tất cả công dân Việt Nam sinh ra tại đây đều nên tự hào. Ta có thể thấy ở Việt Nam một quốc gia hoàn thiện về lịch sử, thịnh vượng, phát triển và có vai trò quan trọng trong thế giới ngày nay”.

Thính giả Héctor Eduardo Villarreal, ở Argentina, nhận xét nội dung chương trình ngày 18/8 thật tuyệt vời,  trong đó có nhiều thông tin về công tác chuẩn bị cho đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cũng như những tiến triển đáng ghi nhận trong quá trình phát triển ấn tượng của đất nước Việt Nam.

Nhiều thính giả chia sẻ những cảm xúc về các ngày kỷ niệm trong tháng 9, trong đó có ngày 7/9- ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam. Nhiều thính giả cũng mong muốn được biết thông tin về ngày này. Chương trình xin được thông tin:

Đài Tiếng nói Việt Nam tự hào là cơ quan báo chí đầu tiên do Chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập sau Cách mạng tháng Tám, gắn bó với lịch sử phát triển của đất nước. Cách đây tròn 80 năm, ngày 2/9/1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời đem lại cuộc đời mới tươi sáng cho nhân dân Việt Nam. Cách mạng Tháng Tám thành công trong cả nước và trên đường từ Tân Trào, Tuyên Quang, về Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị gấp rút thành lập một đài phát thanh quốc gia. Sáng ngày 22/8/1945, tại số 4 phố Đinh Lễ, Hà Nội, ông Xuân Thủy (1912-1985), khi đó là Ủy viên Ủy ban Nhân dân Cách mạng lâm thời Bắc Bộ, triệu tập một cuộc họp để truyền đạt ý kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông Trần Lâm, cán bộ tuyên truyền, được giao nhiệm vụ thành lập Đài. Ngày 5/9/1945, tại tòa soạn số 4 Đinh Lễ, cuộc họp do ông Trần Lâm chủ trì, quyết định đặt tên Đài quốc gia là Đài Tiếng nói Việt Nam.  Ngày 7/9/1945, từ căn gác nhỏ tại số 128C phố Đại La, Hà Nội, bản tin đầu tiên của Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) phát đi Bản Tuyên ngôn Độc lập bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đánh dấu sự ra đời của một Đài phát thanh quốc gia – mang tên Đài Tiếng nói Việt Nam.

Thính giả Armando Francisco Higuera del Reyo chia sẻ: “Đài Tiếng nói Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải thông tin về cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam”. Thính giả Haneul, gửi thư tới chương trình tiếng Hàn Quốc: “Với những ai có dự định đi du lịch Việt Nam, tôi nghĩ xem bản tin của VOV5 sẽ rất hữu ích.”

Các thính giả tham gia Cuộc thi Bạn biết gì về Việt Nam năm 2025 tiếp tục bình luận về nội dung này:

Thính giả Phạm Hồng Kiệt ở Chiết Giang, Trung Quốc, đạt giải khuyến khích cuộc thi  viết: " Cuộc thi giúp tôi tôi một lần nữa lại được giao lưu và tương tác với Đài TNVN, và giúp tôi hiểu sâu sắc hơn về Việt Nam. Thính giả Lưu Vỹ, ở Hồ Nam, Trung Quốc, viết: “Trước tiên, tôi xin  cảm ơn Đài TNVN đã tổ chức một sự kiện thú vị như vậy, tạo điều kiện cho thính giả từ khắp nơi trên thế giới tham gia. Thính giả người Cuba Ezequiel viết: “Điều đặc biệt quan trọng đối với mỗi thí sinh tham gia Cuộc thi Bạn biết gì về Việt Nam 2025 là họ đã có thêm hiểu biết về một dân tộc đã thể hiện tinh thần đoàn kết hết mình với thế giới.  Thính giả Phetsavan, ở Lào, chia sẻ: “Tôi rất vui và vinh dự khi là nhận được giải khuyến khích tại Cuộc thi Bạn biết gì về Việt Nam 2025. Chúc mừng Quốc khánh Việt Nam, chúc mừng ngày truyền thống của VOV.

Quý thính giả thân mến, trong lá thư gửi về tuần này, thính giả Phetmani ở thủ đô Vientiane, Lào, muốn nghe giới thiệu về chuyến tàu 2 tầng The Hanoi Train.

Đoàn tàu "Hà Nội 5 cửa ô" (The Hanoi Train) lấy cảm hứng hình ảnh của kinh thành Thăng Long xưa. Các toa tàu được đặt theo tên 5 cửa ô gồm: Ô Cầu Dền, Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Giấy, Ô Chợ Dừa và Ô Đống Mác - những cái tên gợi nhắc đến lịch sử nghìn năm văn hiến của mảnh đất kinh kỳ và di sản vùng Đồng bằng sông Hồng.  Đoàn tàu gồm 5 toa xe ghế ngồi 2 tầng và 2 toa dành riêng phục vụ du khách check-in. Các toa xe có nội thất sang trọng được thiết kế theo chủ đề riêng và có từ 40 đến 60 chỗ ngồi/toa. Các cửa kính trên toa xe đều được mở rộng tối đa để hành khách có thể thoải mái ngắm phong cảnh dọc đường. Trong suốt hành trình, du khách sẽ được thưởng thức nhiều loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống như: Dân ca quan họ, ca trù, hát chèo, hát xẩm…

Dự kiến, đoàn tàu 5 cửa ô sẽ chính thức khai thác từ tháng 9/2025, mỗi ngày có 3 chuyến vào lúc 8h, 14h và 20h30. Tàu xuất phát từ ga Hà Nội, qua Long Biên, Gia Lâm, Yên Viên, Từ Sơn rồi quay lại ga Hà Nội. Thời gian tới, hệ thống sẽ được tích hợp với ứng dụng VNeID, cho phép hành khách soát vé bằng dữ liệu định danh điện tử.

Thính giả Kim Laruth, người Campuchia, muốn được nghe giới thiệu về chùa Linh Phước, ở Đà Lạt, Lâm Đồng.

 Chùa Linh Phước hay còn được gọi là chùa Ve Chai, tọa lạc cách trung tâm thành phố Đà Lạt (cũ) khoảng 8km. Chùa Ve Chai Linh Phước được khởi công xây dựng vào năm 1949 và hoàn thành vào năm 1951. Tuy nhiên, mãi đến năm 1990, chùa đã trải qua một quá trình thiết kế và xây dựng lại với sự chỉ đạo của Thượng Tọa Thích Tâm Vị là vị Trụ Trì đời thứ Năm của ngôi chùa. Quá trình này đã nhận được sự đóng góp tận tâm của quý Phật tử đến từ khắp các tỉnh thành trong cả nước. Với những chi tiết kiến trúc phức tạp và tinh xảo, Chùa Ve Chai mang đến một sự kết hợp hấp dẫn giữa nghệ thuật và tâm linh. Đến Chùa Linh Phước, du khách sẽ được khám phá khá nhiều điều thú vị như những bức tượng sáp các vị sư thầy với sự chân thật từng đường nét. Đó là Bức tượng Phật khổng lồ ở chánh điện; Công trình 18 tầng địa ngục; Tháp chuông Đại Hồng Chung; Chiếc bàn tự xoay kỳ bí và Tượng gỗ Bồ Đề Đạt Ma. Có dịp tới Việt Nam, các bạn hãy dành thời gian để tới tham quan địa điểm này.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác