Tư vấn thư thính giả về một số nét văn hóa của Việt Nam

(VOV5) - Trong thư gửi tới các chương trình, thính giả mong muốn biết về văn hóa Việt Nam như du lịch miền sông nước, bộ tem trang phục truyền thống, linh vật của Việt Nam

Trong thư gửi về chương trình, thính giả chúc mừng các ngày kỷ niệm trong tháng 9, mong muốn được biết một số nét văn hóa của Việt Nam như du lịch sông nước, linh vật của Viêt Nam. Chương trình đã trả lời thư của bạn nghe đài:

Nghe âm thanh tại đây:

Chào quý vị, chào các bạn,

Trong thư gửi tới các chương trình của VOV5, thính giả từ khắp nơi gửi lời chúc mừng Cách mạng tháng Tám, 74 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 2/9 và ngày thành lập Đài TNVN 7/9. Thính giả Juan Díez, từ Tây Ban Nha, chia sẻ: “Tinh thần Cách mạng tháng Tám vẫn còn sống mãi trong mỗi người dân Việt Nam...Ngày nay, dân tộc Việt Nam vẫn tiếp nối truyền thống này, tiếp tục xây dựng đất nước phát triển.”Thính giả gửi thư chúc VOV có nhiều chương trình hay, hấp dẫn, cung cấp nhiều thông tin bổ ích, kết nối Việt Nam với thế giới. Nhiều thính giả bày tỏ rất yêu thích các chương trình tiếng Anh, đặc biệt là các chuyên mục Thời sự, Sunday Show, Sắc màu 54 dân tộc và chương trình thư thính giả.

 Trang web VOV5 tuần qua cũng đăng nhiều tin, bài, tràn ngập sắc màu  hình ảnh về ngày kỷ niệm của dân tộc ở trong nước và ở nước ngoài. Đó là những bài viết ca ngợi Hồ Chủ Tịch, chương trình đặc biệt về ngày kỷ niệm của dân tộc và 50 năm thực hiện di chúc của Bác…Đó là các tin, bài cùng hình ảnh của các phóng viên, các cộng tác viên, phong viên thường trú về Ngày Quốc khánh ở thủ đô và các thành phố lớn;  đồng bào các dân tộc đón  Tết Độc lập; hoạt động của cộng đồng người Việt ở nước ngoài mừng Quốc khánh; các sự kiện chuẩn bị bước vào năm học mới của người  Việt ở trong nước và nước ngoài.

Quý thính giả thân mến, sau đây vẫn là phần trả lời những lá thư của thính giả gửi về tuần qua: Trước tên là câu hỏi của thính giả Wada Yoshiaki từ Nhật Bản hỏi về những tour  du lịch miền sông nước ở Việt Nam và địa phương nào phát triển loại hình du lịch này nhất?

Chương trình xin thông tin: Miền Tây sông nước Việt Nam gồm các tỉnh  Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh, An Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang, Cà Mau và thành phố Cần Thơ là  mảnh đất phù sa màu mỡ, phong cảnh hữu tình. Người dân Nam Bộ hòa đồng hiếu khách cùng nhiều điều thú vị khác đã làm biết bao con tim khách thập phương rung động khi ghé đến. Nếu tới Việt Nam, các bạn đừng bỏ qua những tour du lịch sông nước ở miền tây như tour du lịch vườn Quốc gia Tràm Chim (Đồng Tháp); tour du lịch Cần Thơ-Bạc Liêu-Sóc Trăng, tour du lịch chợ nổi Cái Bè, Tiền Giang… để được tự chèo xuồng ba lá, lắng nghe khúc hát đờn ca tài tử, vào những khu vườn trái cây trĩu quả, thưởng thức các món ngon đặc sản chỉ có ở mùa nước nổi miền tây cùng vô số trải nghiệm mới lạ khác.

Với câu hỏi của một số thính giả quan tâm tới cuộc sống mưu sinh của người dân trên sông nước, chương trình xin cung cấp một số thông tin như sau:

Trước kia, cuộc sống của người dân lênh đênh trên sông nước ở nhiều khu vực cứ từ đời này sang đời khác rất khó khăn, dù vậy, họ vẫn gắn mình với thói quen sinh hoạt từ bao đời này: kiếm sống bằng nghề chài lưới,  đánh bắt tôm, cá, buôn bán, đưa đón khách. Chính phủ Việt Nam đã có chính sách hỗ trợ ngư dân ổn định cuộc sống, nhiều khu vực đã lập nên những làng chài để tạo dựng cuộc sống và giúp con em được học hành. Lên bờ, chuyển đổi phương thức sống, hòa nhập với đô thị hóa là điều vẫn còn khá khó khăn đối với người dân làng chài. Vì thế, với chính sách hỗ trợ,  nhiều làng chài đã thành lập và trở thành những điểm đến của du khách vừa giúp người dân cải thiện cuộc sống, vừa giới thiệu hình ảnh đặc trưng vùng miền như: làng chài cửa vạn Hạ Long, Quảng Ninh;  làng chài Cái Bèo, Cát Bà, Hải Phòng; Làng chài Lăng Cô, Huế; làng chài Thanh Nam, Hội An, Quảng Nam; làng chài Cửa Tùng, Quảng Trị; làng chài Bích Đầm, Nha Trang; làng chài Hàm Ninh, Phú Quốc, Kiên Giang.

Thính giả Kasem Thangthong, ở Thái Lan, hỏi Việt Nam có phát hành bộ tem về trang phục các dân tộc Việt Nam không?

Bộ tem “Trang phục dân tộc” do Bưu chính Việt Nam phát hành với hình ảnh của một đôi nam nữ khoác lên mình bộ áo dài truyền thống, trong đó mẫu nữ mặc áo dài hồng còn mẫu nam mặc áo dài xanh lam. Áo dài nữ có sử dụng hình ảnh hoa sen thể hiện cho sự thuần khiết, giản dị và mộc mạc của phụ nữ Việt Nam; áo dài nam sử dụng hình ảnh cây tre biểu thị sự mạnh mẽ, là biểu tượng của tính kiên cường. Nền mẫu tem là hình ảnh Trống đồng - biểu tượng cho nền tẳng của văn hóa Việt Nam. Bộ tem gồm 1 mẫu, có khuôn khổ 31 x 46mm do họa sĩ Phạm Trung Hà, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thiết kế, được cung ứng trên mạng bưu chính công cộng từ ngày 08/8/2019 đến 30/6/2021.

Thính giả Cristoph Paustian, người Đức, hỏi ở Việt Nam người dân có sử dụng xe đạp điện không? Câu là trả lời là có và một vài năm gần đây, xe đạp điện đã trở thành phương tiện được người dân ưa chuộng. Giá thành hợp lý, không giới hạn về độ tuổi sử dụng và nhất là thân thiện với môi trường là những yếu tố để người tiêu dùng lựa chọn phương tiện này.

Thính giả Feona Rahman, ở Bangladesh, hỏi linh vật của Việt Nam là gì?Chúng tôi xin cung cấp thông tin như sau: Từ xưa đến nay, mỗi linh vật đều được coi trọng như những biểu tượng văn hóa con người truyền đạt ý tưởng, niềm tin tâm linh, tôn giáo. Hiện nay tại Việt Nam, số lượng những linh vật lớn rất phong phú, đa dạng trải dài trên rất nhiều vùng miền. Có thể kể đến những linh vật tiêu biểu của người Việt đó là con rồng-con công, biểu tượng của hạnh phúc; con nghê với ý nghĩa bảo vệ đời sống tâm linh; kỳ lân biểu trưng cho lòng nhân từ. Rùa thường được thể hiện cùng các linh vật khác thuộc bộ tứ linh. Ngoài ra còn có phượng, si vẫn hay còn gọi là con Kìm, Bồ Lao, Hổ, Chim lạc, Sấu hay còn gọi là Sóc. Những linh vật này biểu trưng cho kiến trúc Việt, thường thấy ở các đình chùa tháp, trên mặt trống đồng, biểu tượng cho văn hóa Việt Nam.

Quý thính giả thân mến! Rất mong quý vị tiếp tục đón nghe chương trình và gửi thư, bài vở cho  chúng tôi theo địa chỉ: Chương trình phát thanh Dành cho đồng bào VN ở xa Tổ quốc, Ban Đối ngoại, Đài TNVN, 45 Bà Triệu, Hà Nội.

Điện thoại: 84. 243. 8 252 070                       

Hộp thư điện tử: vietkieuvov@gmail.com      vovworld@vov.org.vn

Chương trình cũng được phát trực tuyến qua trang web www.vovworld.vn vào lúc: 0h-1h (giờ Hà Nội) tức từ 17h đến 18h (giờ quốc tế). Để tiện theo dõi các chương trình của chúng tôi từ điện thoại di động, quý thính giả có thể tải ứng dụng vov media xuống điện thoại di động; sử dụng hệ điều hành android hoặc IOS và chọn nghe VOV5. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cánh thư sau.                          

Phản hồi

Các tin/bài khác