Với 4500 thành viên, Hội sinh viên Việt Nam tại Hà Lan là một trong những Hội sinh viên ở Châu Âu đã làm tốt việc tâp hợp, đoàn kết các bạn trẻ người Việt để tổ chức nhiều hoạt động hiệu quả. Với 21 ủy viên Ban chấp hành và 88 thành viên thường trực, Hội tăng cường kết nối mạng lưới sinh viên không chỉ ở sở tại mà còn là cầu nối gắn kết hàng chục ngàn sinh viên đã từng sống và học tập tại Hà Lan, cũng như các bạn sinh viên ở trong nước. Trong nhiều hoạt động thời gian gần đây, Hội đẩy mạnh hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tận dụng tri thức của người Việt trẻ để đóng góp cho đất nước. Phóng viên Đài TNVN trao đổi với chị Phạm Vân Anh, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Hà Lan về những nội dung này:
Nghe âm thanh tại đây:
PV: Thưa chị, Hội sinh viên Việt Nam tại Hà Lan có rất nhiều hoạt động hiệu quả kết nối các bạn trẻ người Việt. Vậy chị có thể chia sẻ một số kinh nghiệm, những ý tưởng sắp tới?
Chị Phạm Vân Anh: Chúng tôi thiết kế những mô hình sáng tạo để hỗ trợ sinh viên phù hợp nhu cầu hiện tại. Sinh viên khi mới đến Hà Lan cần hỗ trợ để thích nghi với cuộc sống, có những thành viên sẽ hướng dẫn về thủ tục hành chính, về nơi ở để các bạn ổn định cuộc sống. Chúng tôi tổ chức giao lưu để các bạn mới sang có cơ hội gặp gỡ và giao lưu với các bạn sinh viên ở Hà Lan. Ngoài ra, năm tới, chúng tôi có kế hoạch kết nối mạng lưới cựu sinh viên, triển khai hỗ trợ tìm kiếm công việc, tư vấn định hướng nghề nghiệp; tạo cơ hội, trải nghiệm để sinh viên đi trước hỗ trợ cho sinh viên đi sau, mở rông quy mô không chỉ ở Hà Lan mà còn với các nước Châu Âu để sinh viên kết nối với nhau, kết nối liên thế hệ và kết nối với sinh viên trong nước đã học tập tại Hà Lan.
Hội sinh viên VN tại Hà Lan tổ chức Ngày hội du học 2024. Ảnh: NV cung cấp |
Xuất phát điểm là sự kiện Ngày hội hướng nghiệp được tổ chức vào tháng 5 hằng năm. Hiện chúng tôi đang có kế hoạch phối hợp với các hội sinh viên nước khác, mời các Hội sinh viên Việt Nam tại Bỉ, Pháp, Đức,, cùng tham gia. Chúng tôi cũng đồng hành với sứ quán trong các hoạt động cộng đồng, tổ chức truyền thông, hình ảnh trong các sự kiện. Cộng đồng sinh viên và cộng đồng người Việt tại Hà Lan rất chú trọng gìn giữ tiếng Việt cho con em kiều bào. Nhiều bạn sinh viên tình nguyện tham gia dạy tiếng Việt, tham gia các khóa đào tạo tập huấn tiếng việt từ Việt Nam.
PV, Vậy trong quá trình hoạt động, Hội sẽ tận dụng thế mạnh về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số như thế nào?
Chị Vân Anh ( áo đỏ) cùng các thành viên chụp cảnh cùng thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhân chuyến thăm và làm việc tại Hà Lan. Ảnh: NV cung cấp |
Chị Phạm Vân Anh: Chúng tôi mong muốn trong tinh thần đổi mới sáng tạo, phải có điều gì đó có ý nghĩa và quy mô lớn hơn. Đó cũng là chìa khóa để kết nối mạng lưới các bạn trẻ, các cựu sinh viên. Ở nước ngoài, những kiến thức về đổi mới sáng tạo của sinh viên, của chuyên gia đang học tập và làm việc ở nước ngoài cũng sẽ hỗ trợ được cho sinh viên trong nước, đồng thời xây dựng cầu nối để trao đổi và phát triển, tạo thành giá trị hai chiều, thực tế và mang lại giá trị sâu sát, đúng định hướng của Đảng và Nhà nước.
BCH Hội nhận bằng khen từ Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Ảnh: FB của Hội |
Chúng tôi đang có kế hoạch kết nối với các Hội sinh viên trong nước như Hội sinh viên Hà Nội, Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh, là các hội kết nghĩa của Hà Lan để tổ chức những hội thảo về chuyển đổi số, về trí tuệ nhân tạo. Hy vọng, hưởng ứng một số đề án mới của Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam tại Hà Lan sẽ là một phần của mạng lưới thông tin về chuyển đổi số, trao đổi kiến thức về AI, cơ hội rủi ro, thử thách và những kinh nghiệm có thể chia sẻ cho cộng đồng sinh viên trong nước.
PV, Trong quá trình triển khai các hoạt động gắn kết sinh viên, thách thức là gì, thưa chị?
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt và đại diện Hội sinh viên VN nhân chuyến thăm Hà Lan vào năm 2022. Ảnh: FB NV |
Chị Phạm Vân Anh: Điểm sáng khi mình nhìn thấy xu hướng của sinh viên là sinh viên luôn mong muốn ra biển lớn, học hỏi giá trị quốc tế và sau đó quay về hỗ trợ cho các công tác của sinh viên mình. Vì vậy, thử thách ban đầu là tạo ra sự kiện, cơ chế để thu hút sinh viên. Sau khi thực hiện được việc đó rồi, có một số lượng sinh viên sẵn sàng cống hiến, thì lại là đòn bẩy để thực hiện được những mục tiêu tiếp theo.
PV: Theo định hướng từ nay đến 2030 và những năm tiếp theo, Hội có cách thức tập hợp như thế nào để động viên, phát huy tinh thần của các bạn trẻ, của trí thức trẻ người Việt tại Hà Lan?
Chị Phạm Vân Anh: Đối với định hướng mới, điểm mới nhất, sinh viên có nhiều bạn, không chỉ là các bạn sinh viên bậc cử nhân và thạc sĩ, mà thậm chí cả các anh chị đang làm tiến sĩ, đã làm tiến sĩ rồi, đã là chuyên gia rồi tại nước ngoài, mong muốn có cơ chế, cách thức tổ chức để họ có thể lấy kinh nghiệm của mình cống hiến cho đất nước. Trung ương Hội có đề án và Hội sinh viên Việt Nam tại Hà Lan có ý kiến chia thành nhóm nhỏ, tập trung theo ngành nghề mạnh của từng nước, ví dụ, Hà Lan là nông nghiệp, đê điều và thủy lợi, làm sao kiểm soát, có cơ chế tạo nhóm nhỏ, sau đó, đẩy quy mô Diễn đàn hàng ngàn người. Mọi người có cơ hội trao đổi sâu hơn, nhất là những nhóm cùng làm theo một ngành nghề. Điểm sáng là mọi người chỉ cần lời kêu gọi từ trong nước là mọi người sẵn sàng, tích cực tham gia kết nối hai chiều.
Sinh viên VN tại Hà Lan tham gia ngày hội hướng nghiệp. Ảnh:TTXVN |
PV: Thưa chị là đơn vị trong hệ thống của Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam tại Hà Lan có đề xuất gì trong cách thức tổ chức và mở rộng hoạt động với các hội sinh viên ở trong nước cũng như nước ngoài?
Chị Phạm Vân Anh: Chúng tôi có một vài ý kiến, trong đó nổi bật nhất là làm sao tạo cơ chế, mạng lưới vì chắc chắn là muốn đi xa thì phải đi cùng nhau, đi nhiều người. Khi ở nước ngoài, có thuận lợi tiếp thu kiến thức mới nhất. Vì vậy, cộng đồng sinh viên nước ngoài phải có 2 trách nhiệm: tiếp thu và có tinh thần cống hiến, mang trí thức về tạo ra giải pháp cho đất nước. Thứ hai, phối hợp với nhau, tạo ra tính kế thừa. Chúng tôi cũng kiến nghị với Trung ương Hội đẩy mạnh làm sao kết nối các hội sinh viên với nhau và với các hội sinh viên trong nước.
PV: Xin cảm ơn những trao đổi của chị và chúc cho Hội sinh viên Việt Nam tại Hà Lan sẽ ngày càng thu hút được nhiều bạn trẻ, các bạn sinh viên mong muốn được tham gia và đóng góp cho tổ chức Hội.