(VOV5) - Việt Nam và Cộng hoà Séc có 3 lợi thế to lớn để thúc đầy hợp tác kinh tế-thương mại.
Sáng nay (20/11), tại Hà Nội, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil đã tham dự và phát biểu tại sự kiện Gặp gỡ doanh nghiệp Séc và Việt Nam.
Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil phát biểu. Ảnh: Minh Đức/TTXVN |
Phát biểu tại Gặp gỡ, Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Séc Milos Vystrcil nhấn mạnh Việt Nam và CH Séc có 3 lợi thế to lớn để thúc đầy hợp tác kinh tế-thương mại, gồm: quan hệ đoàn kết từ 75 năm qua giữa hai nước khi Tiệp Khắc (Séc&Slovakia) trước đây là nước châu Âu đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam; tại Séc hiện có hơn 300.000 người Việt Nam nói và hiểu tiếng Séc; khoảng 50.000 người gốc Việt đang sinh sống tại Cộng hòa Séc, tạo thành cộng đồng dân tộc thiểu số chính thức với đầy đủ các quyền lợi.
Quang cảnh buổi gặp gỡ doanh nghiệp Séc-Việt Nam. Ảnh: Minh Đức/TTXVN |
Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Séc Milos Vystrcil khẳng định đây là những yếu tố đặc biệt tạo điều kiện thuận lợi cho việc thiết lập các mối quan hệ hợp tác kinh doanh giữa Cộng hòa Séc và Việt Nam.
Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính, 9 tháng năm nay, tổng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam- CH Séc đạt 1,6 tỷ USD. Hiện CH Séc có 46 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 91,5 triệu USD, xếp thứ 52 trong số 153 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.