Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN khảo sát hoạt động kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác tại Lâm Đồng

(VOV5) -  Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Lâm Đồng cần tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, tập trung hoàn thành việc chuyển đổi các HTX theo mô hình HTX kiểu mới.


Ngày 19/7, khi khảo sát thực tế một số mô hình hợp tác xã (HTX) nông nghiệp tại thành phố Đà Lạt và huyện Đức Trọng, Đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định việc phát triển kinh tế hợp tác của Lâm Đồng đã đi đúng hướng, có các giải pháp cụ thể, kịp thời và đồng bộ. Lâm Đồng đã có nhiều mô hình HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả, cần được phổ biến, nhân rộng ra toàn tỉnh và cả nước.


Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN khảo sát hoạt động kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác tại Lâm Đồng - ảnh 1
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi làm việc với các hội viên HTX công bằng Ea Kiết (Ảnh: Đại đoàn kết)

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đề nghị trong thời gian tới, Lâm Đồng cần tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, tập trung hoàn thành việc chuyển đổi các HTX theo mô hình HTX kiểu mới, theo Luật HTX năm 2012. Tỉnh cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến mô hình HTX kiểu mới, lấy những mô hình của chính Lâm Đồng, để ban quản lý các HTX và nông hộ trong toàn tỉnh nhận thức đầy đủ và kịp thời về tính ưu việt của HTX kiểu mới.

Nhân chuyến công tác, chiều 19/7, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm Tòa Giám mục Giáo phận Đà Lạt, thăm hỏi, nói chuyện với các vị giám mục, linh mục về việc động viên các chức sắc và bà con giáo dân trong giáo phận, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác