(VOV5) - Hải Phòng lần đầu dẫn đầu PCI 2024, kết thúc chuỗi 6 năm đứng đầu của Quảng Ninh, đánh dấu 20 năm triển khai chỉ số đánh giá môi trường kinh doanh tại Việt Nam.
Lễ công bố Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2024 được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức sáng nay (6/5) tại Hà Nội. Đây là kỳ báo cáo đặc biệt, đánh dấu 20 năm triển khai bộ chỉ số này tại Việt Nam.
Hải Phòng ở vị trí dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2024. Ảnh Lê Huy/VOV5 |
Theo kết quả công bố, Hải Phòng lần đầu tiên vươn lên vị trí dẫn đầu với 74,84 điểm, kết thúc chuỗi 6 năm liên tiếp đứng đầu của Quảng Ninh, nhờ vào nỗ lực cải cách hành chính và thu hút đầu tư mạnh mẽ trong những năm qua. Các địa phương tiếp theo trong top 5 gồm: Quảng Ninh (73,20 điểm), Long An (72,64 điểm), Bắc Giang (71,24 điểm) và Bà Rịa - Vũng Tàu (71,17 điểm).
Các đại biểu dự Lễ Công bố chỉ số PCI 2024 tại Hà Nội. Ảnh: Lê Huy/ VOV5 |
Chỉ số PCI 2024 được xây dựng dựa trên khảo sát gần 11.000 doanh nghiệp trong nước và hơn 1.500 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, phản ánh chất lượng điều hành kinh tế và môi trường kinh doanh tại 63 tỉnh, thành phố.
Ông Phạm Tấn Công - Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lê Huy/VOV5 |
Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Tấn Công – Chủ tịch VCCI – nhấn mạnh: “Báo cáo PCI cho thấy một bức tranh tích cực về cải thiện, điều hành kinh tế cấp tỉnh. Điểm số trung vị đạt 67,67 điểm, tức là tăng 1 điểm so với năm trước và năm thứ 8 liên tiếp vượt mốc 60 điểm, ngưỡng được xem là phản ánh một môi trường kinh doanh thuận lợi. Như vậy, với mức này chúng ta thấy rằng không chỉ riêng từng tỉnh mà toàn Việt Nam chúng ta đều đã có một môi trường kinh doanh rất cạnh tranh và rất thuận lợi. Đặc biệt chỉ số PCI gốc chỉ số phản ánh chất lượng điều hành kinh tế cốt lõi đạt 68,18 điểm tiếp tục cải thiện liên tục kể từ năm 2016”.
Ông cũng cho biết, PCI 2024 sẽ là báo cáo cuối cùng đánh giá đầy đủ 63 tỉnh, thành phố trước khi quá trình sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh theo Nghị quyết 60-NQ/TW của Trung ương Đảng được triển khai từ năm 2025.