Doanh nghiệp Canada mong muốn đầu tư vào Thành phố Đà Nẵng

(VOV5) - Với nhiều chính sách ưu đãi, các doanh nghiệp Canada có thể hợp tác đầu tư vào Đà Nẵng.

Sáng 26/3, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Tọa đàm xúc tiến đầu tư Canada vào Đà Nẵng. Đến nay, thành phố Đà Nẵng có hơn 700 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đầu tư 3,55 tỉ USD, trong đó Canada có 9 dự án, tổng vốn đầu tư 1 triệu đô la Mỹ.

Thành phố Đà Nẵng đang tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng như thực hiện nhiều chính sách thông thoáng, tạo thuận lợi cho việc xúc tiến hợp tác với các đối tác nước ngoài, trong đó có Canada. Tại buổi tọa đàm, một số nhà đầu tư của Canada đánh giá cao lợi thế cạnh tranh, một số chính sách ưu đãi trong thu hút đầu tư của Đà Nẵng; mong muốn hợp tác đầu tư tại Đà Nẵng một số dự án trên các lĩnh vực xây dựng, nông nghiệp cao nghệ cao, giáo dục...

Ông Bryon Wilfert, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Canada, cho biết: "Việt Nam và Canada đều tham gia vào Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, hàng rào thuế quan được dỡ bỏ tạo động lực cho 2 nước đặt mối quan hệ hợp tác thương mại. Đặc biệt là doanh nghiệp 2 nước có cơ hội hợp tác đầu tư tại mỗi nước.

Đà Nẵng là thành phố rất năng động và đang phát triển. Với nhiều chính sách ưu đãi, các doanh nghiệp Canada có thể hợp tác đầu tư vào Đà Nẵng mà thành phố đang ưu tiên như  một số lĩnh vực như công nghiêp công nghệ cao, thực phẩm, giáo dục, công nghệ thông tin."

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác