Doanh nghiệp Hà Lan và Việt Nam hợp tác phát triển bền vững Đồng bằng Sông Cửu Long

(VOV5) - Theo các văn bản ký kết, hai bên sẽ xây dựng các hợp tác xã nuôi tôm và cá tra quy mô nhỏ ở các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu.

18 bản hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hà Lan đã được ký kết tại Diễn đàn doanh nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 3, diễn ra hôm qua (21/03), tại thành phố Hồ Chí Minh.

Doanh nghiệp Hà Lan và Việt Nam hợp tác phát triển bền vững Đồng bằng Sông Cửu Long - ảnh 118 bản thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam và Hà Lan được ký kết tại Diễn đàn doanh nghiệp ĐBSCL sáng 21/3. Ảnh: Ngọc Xuân/VOV

Theo các văn bản ký kết, hai bên sẽ xây dựng các hợp tác xã nuôi tôm và cá tra quy mô nhỏ ở các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu, có khả năng huy động vốn; cải thiện chuỗi giá trị sản phẩm. Bên cạnh đó, doanh nghiệp hai nước sẽ hợp tác nuôi trồng thủy sản dựa vào rừng ngập mặn ở ĐBSCL; ra mắt cơ sở nuôi tôm rừng ngập mặn bền vững; xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các sản phẩm bền vững ở châu Âu, tạo thêm cơ hội kinh doanh cho các công ty nông nghiệp Hà Lan tại Việt Nam thông qua nền tảng công nghệ thông tin sáng tạo.

Các dự án hợp tác nhằm mang đến các cơ hội kinh doanh mới, tạo việc làm lâu dài và thúc đẩy các hoạt động phát triển kinh tế bền vững; cân bằng năng suất nuôi trồng thủy sản với bảo tồn rừng ngập mặn, mang lại lợi ích cho hệ sinh thái và cộng đồng, qua đó cụ thể hóa mối quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực nước và khí hậu giữa Việt Nam và Hà Lan.

Doanh nghiệp Hà Lan và Việt Nam hợp tác phát triển bền vững Đồng bằng Sông Cửu Long - ảnh 2

Đại biểu hai nước thảo luận về các dự án hợp tác sắp tới. Ảnh: Ngọc Xuân/VOV

Phát biểu tại Diễn đàn, Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại Cần Thơ, Nguyễn Phương Lâm, nhấn mạnh:18 bản ký kết hợp tác đều tập trung cho những vấn đề công nghệ, các lĩnh vực logistics, chuỗi giá trị ngành hàng. Chúng tôi rất cần sự hợp tác không chỉ trong vùng ĐBSCL mà cả với các doanh nghiệp ngoài vùng, ở Việt Nam, đặc biệt là hợp tác quốc tế, trong đó có Hà Lan là quốc gia có rất nhiều kinh nghiệm về xử lý nước, xử lý đất để cải tạo lại, giúp cho ĐBSCL phát triển về nông nghiệp, cũng như logistics và giao thương quốc tế.

Diễn đàn là hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Phái đoàn doanh nghiệp Hà Lan gồm 140 thành viên do bà C.van der WalZegglink, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Tự nhiên, Chất lượng Thực phẩm, và ông Mark Harbes, Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng và Quản lý nước Hà Lan, dẫn đầu.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác