Động lực mới cho kinh tế Hải Phòng phát triển

(VOV5) - Liên tiếp 3 năm liền, vốn FDI vào Thành phố Hải Phòng vượt con số 2,5 tỷ USD. 

Nghe âm thanh bài tại đây:

 

Năm vừa qua, Thành phố Hải Phòng thu hút đầu tư nước ngoài đạt 3,5 tỷ USD; 14 khu công nghiệp (KCN) tại Hải Phòng hiện thu hút gần 800 dự án đầu tư, với hơn 500 dự án đầu từ trực tiếp nước ngoài (FDI).

Cùng với việc xây dựng các khu công nghiệp mới, Thành phố Hải Phòng đang đẩy mạnh xúc tiến thành lập Khu kinh tế (KKT) ven biển phía Nam thành phố, mở ra dư địa phát triển mới cho thành phố và kết nối các KCN ven biển, tạo động lực cho địa phương và cả vùng đồng bằng sông Hồng.

Động lực mới cho kinh tế Hải Phòng phát triển - ảnh 1 Hoạt động cảng biển kho vận hàng hóa sẽ phát triển và chủ lực tại KKT Đình Vũ – Cát Hải (Hải Phòng). Ảnh: Huy Hùng – TTXV

Liên tiếp 3 năm liền, vốn FDI vào Thành phố Hải Phòng vượt con số 2,5 tỷ USD. Đặc biệt, năm vừa qua, Hải Phòng thu hút đầu tư đạt 3,5 tỷ USD, nhiều doanh nghiệp đầu tư mới, nhiều công ty mở rộng quy mô.

Ông Woncheo Park, Giám đốc điều hành Tập đoàn SKC (thuộc Tập đoàn SK, Hàn Quốc), cho biết sau khi tìm hiểu môi trường đầu tư kinh doanh tại Hải Phòng, Tập đoàn SKC đã quyết định xây dựng Nhà máy sản xuất vật liệu phân huỷ sinh học công nghệ cao tại KCN DEEP C Hải Phòng 1, với nguồn vốn đầu tư 500 triệu USD: "Chúng tôi được biết Hải Phòng là một trong những địa phương có cơ sở hạ tầng tốt và hiện đại, cũng là nơi có cơ chế thu hút đầu tư tốt. Chính vì vậy, chúng tôi quyết định mang công nghệ hiện đại với dây chuyền sản xuất vật liệu phân hủy sinh học để đặt nền móng cho khoản đầu tư đầu tiên ở Hải Phòng. Chúng tôi cam kết sẽ tạo ra một môi trường sinh thái tốt trong các doanh nghiệp Hàn Quốc và tiếp tục kêu gọi nhiều hơn nữa doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Việt Nam nói chung và Hải Phòng nói riêng."

Ngoài tập đoàn SKC, Hải Phòng đã trở thành địa điểm được lựa chọn đầu tư hàng đầu của nhiều tập đoàn lớn, đa quốc gia, như: LG, Bridgestone, Vingroup, Pegatron… Thành phố hiện có 14 khu công nghiệp, với diện tích hơn 6 nghìn ha, tỷ lệ lấp đầy đạt trên 61%; trong đó, KKT Đình Vũ – Cát Hải với tổng diện tích hơn 22.500 ha, được đầu tư xây đồng bộ, phát triển các khu công nghiệp, khu đô thị, trung tâm thương mại và cảng biển, logictisc tầm cỡ quốc tế.

Chỉ tính riêng các KCN, KKT của Hải Phòng đã thu hút được gần 800 dự án đầu tư, trong đó, hơn 500 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với nguồn vốn đạt 25 tỷ USD. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng KKT Hải Phòng là một trong những khu kinh tế ven biển thành công nhất Việt Nam. Để phát huy vai trò là đầu tàu, một cực tăng trưởng của vùng đồng bằng sông Hồng, Hải Phòng cần tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh và sức hấp dẫn của các KCN, KKT. Bên cạnh đó, thành phố cần có chiến lược nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách và mô hình KCN, KKT mới phù hợp với thực tiễn để tạo động lực mới cho sự phát triển.

Động lực mới cho kinh tế Hải Phòng phát triển - ảnh 2Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh: "Để thực hiện hóa mục tiêu trở thành một trung tâm kinh tế biển của quốc gia mang tầm quốc tế hàng đầu ở Đông Nam Á và là động lực phát triển của vùng, việc phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế của Thành phố Hải Phòng trong thời gian tới cần phải có những giải pháp mang tính đột phá. Hải Phòng phải mạnh dạn tiên phong thay đổi hướng phát triển các mô hình KCN, KKT mới. Theo đó, tập trung đẩy mạnh phát triển mô hình khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp xanh, trong đó cần quy hoạch và hình thành các khu công nghệ đổi mới sáng tạo."

Nhằm tận dụng lợi thế của KKT Đình Vũ – Cát Hải, đồng thời, tạo dư địa phát triển những năm tiếp theo, Hải Phòng đang xúc tiến thành lập KKT ven biển phía Nam thành phố. KKT thứ hai của Hải Phòng dự kiến rộng 20.000 ha, bao gồm khu phía Nam cửa sông Văn Úc, khu vực cảng và logistics Nam Đồ Sơn, các khu vực dịch vụ logistics, công nghiệp, cảng biển, sân bay sẽ hình thành trong tương lai...

Bí thư Thành ủy Hải Phòng, ông Lê Tiến Châu, nhấn mạnh KKT ven biển sẽ là động lực mới, mở ra không gian mới để phát triển thành phố Hải Phòng trong tương lai: "Chúng ta phải tham khảo khá kỹ lưỡng và đầy đủ các khu kinh tế đã thành công trên thế giới, trong đó lưu ý đảm bảo sự cân bằng giữa phát triển xanh, bền vững là rất cần thiết, là xu hướng nhưng phải cân bằng với phát triển kinh tế trước mắt. Khu kinh tế bao gồm tổng hòa nhiều vấn đề, từ đô thị đến công nghiệp, thương mại dịch vụ, đến y tế, giáo dục... bảo đảm được đời sống của người dân tại KKT.

KKT ven biển phía Nam thành phố sẽ kết nối với các KCN, KKT của các địa phương lân cận, như: KCN Quảng Yên, Hải Hà, Móng Cái của tỉnh Quảng Ninh, các KCN của Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa..., hình thành chuỗi khu công nghiệp ven biển.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Tất Thắng, Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, cho rằng: KKT được hình thành sẽ góp phần đưa Hải Phòng trở thành động lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của cả vùng đồng bằng Sông Hồng: "Hải Phòng thành lập khu kinh tế này không chỉ kết nối chuỗi các khu kinh tế ven biển mà khu này phải là khu có tính động lực, có tính dẫn dắt, tính đầu tàu, chứ không phải như các khu kinh tế đã có. Như thế, mới xứng với vị thế của Hải Phòng được trông đợi lâu nay. Tôi đề nghị nên gọi KKT này là một KKT thế hệ mới với tầm nhìn chiến lược mới về kinh tế biển. Khu này, chúng tôi kỳ vọng là một khu dẫn dắt toàn bộ các khu vực kinh tế của toàn tuyền ven biển phía Bắc."

Hải Phòng đang tận dụng mọi lợi thế của một địa phương ven biển để phát triển kinh tế. Với hướng đi đúng, thu hút đầu tư có trọng điểm, trong tương lai không xa, thành phố trực thuộc Trung ương này sẽ trở thành trung tâm kinh tế biển mang tầm quốc tế ở khu vực Đông Nam Á.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác