Hoàn thành kế hoạch giải ngân đầu tư công sẽ không gây áp lực lớn lên lạm phát

(VOV5) - Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, kế hoạch đầu tư công năm 2025 được giao là 1.112.000 tỷ đồng. Cập nhật đến ngày 30/9/2025, tỷ lệ giải ngân đã đạt trên 51% kế hoạch. 

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 diễn ra chiều 5/10 ở Hà Nội, trả lời câu hỏi về tác động của giải ngân vốn đầu tư công với kiểm soát lạm phát, tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo tăng trưởng bền vững, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết hoàn thành kế hoạch giải ngân 100% vốn đầu tư công sẽ không gây áp lực quá lớn lên lạm phát.

Hoàn thành kế hoạch giải ngân đầu tư công sẽ không gây áp lực lớn lên lạm phát - ảnh 1Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho rằng giải ngân đầu tư công sẽ tác động tốt đến tất cả các chỉ tiêu đã đề ra từ đầu năm. Ảnh: VGP

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, kế hoạch đầu tư công năm 2025 được giao là 1.112.000 tỷ đồng. Cập nhật đến ngày 30/9/2025, tỷ lệ giải ngân đã đạt trên 51% kế hoạch. Mục tiêu và hành động của Chính phủ là năm 2025 giải ngân đạt 100% kế hoạch.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết: "Đạt được 100% theo kế hoạch chúng ta sẽ  hướng tới  kiểm soát lạm phát trong lạm phát  kỳ vọng đã được công bố. Chúng tôi cho rằng chúng ta không phải lo ngại, băn khoăn trong việc giải ngân vốn đầu tư công tác động không tốt đến các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô khác, và các cân đối lớn của nền kinh tế khác, mà nó chỉ có tác động tốt đến các chỉ tiêu chúng ta đã đề ra từ đầu năm".

Việc giải ngân đầy đủ vốn đầu tư công là yếu tố quan trọng, được xem là một trong những trụ cột để thực hiện tăng trưởng kinh tế, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm các cân đối lớn.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác