Việc hợp nhất 2 địa phương mở ra không gian phát triển rộng lớn với tiềm năng du lịch đa dạng, kinh tế đa ngành và hạ tầng hiện đại. Đây là bước tiến quan trọng thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững và nâng tầm vị thế tỉnh mới, trở thành cực tăng trưởng tại miền Trung.
Nghe âm thanh bài tại đây:
"Chúng tôi hy vọng rằng với chủ trương đúng đắn và với lợi thế sau khi sáp nhập, tỉnh mới sẽ phát huy được tiềm lực, thế mạnh để phát triển quê hương, đất nước ngày càng phồn thịnh."
"Tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa sáp nhập sẽ có bước đột phá, phát triển mới trong kinh tế, văn hóa, xã hội và các mặt của đời sống."
Tỉnh Khánh Hòa sau hợp nhất có vùng biển rộng lớn, bờ biển dài gần 500km. Ảnh: Thái Bình/ VOV-Miền Trung |
Sau khi hợp nhất, tỉnh Khánh Hòa mới trở thành địa phương hội tụ nhiều cái “nhất” nổi bật của cả nước. Trong đó, có thể kể tới như: tỉnh có nhiều sân bay nhất ( 3 sân bay gồm: Cam Ranh, Thành Sơn, Trường Á); tỉnh có nhiều cảng biển quốc tế nước sâu nhất cả nước và khu vực trải đều ở đầu tỉnh (cảng Vân Phong), giữa tỉnh (cảng Cam Ranh), cuối tỉnh (cảng Cà Ná); tỉnh có bờ biển dài nhất nước với tổng chiều dài 590km gồm nhiều bãi tắm đẹp nổi tiếng (Cà Ná, Mũi Dinh, Bình Sơn, Ninh Chữ, Vĩnh Hy, Bình Tiêu, Bãi Dài, Nha Trang, Dốc Lết, Hòn Chồng, Gành Nhảy); tỉnh có nhiều đảo nhất cả nước với 200 đảo lớn nhỏ, trong đó có quần đảo Trường Sa; tỉnh có nhiều vịnh và danh lam thắng cảnh đẹp nhất thế giới và quốc gia (trong đó, Vịnh Nha Trang là 1 trong 24 vịnh đẹp nhất thế giới, Vịnh Cam Ranh là 1 trong 3 vịnh thiên nhiên tốt và đẹp nhất thế giới...); tỉnh có nhiều di sản, di tích, danh lam thắng cảnh nhất cả nước (trong đó có 5 di sản thế giới được UNESCO công nhận); tỉnh trung tâm năng lượng và năng lượng sạch lớn nhất cả nước.
Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh Khánh Hòa mới, ông Phạm Minh Nhựt, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa, cho rằng từ nay, Khánh Hòa vừa được mở rộng thêm không gian phát triển du lịch về mặt địa lý, đồng thời được nâng tầm chiều sâu văn hóa và trải nghiệm, hứa hẹn tạo cú hích mới cho ngành kinh tế mũi nhọn này: "Sáp nhập sẽ không còn là liên kết đơn thuần mà trở thành sản phẩm du lịch chính thống. Du lịch Ninh Thuận có nét tương đồng Khánh Hòa, nhưng vẫn giữ đặc trưng riêng. Việc sáp nhập tạo liên kết chặt chẽ, đa dạng hơn, qua đó giúp thu hút du khách."
Với nhiều vịnh biển, tỉnh Khánh Hòa có điều kiện phát triển kinh tế biển. Ảnh: Thái Bình/ VOV-Miền Trung |
Ngoài du lịch, tiềm năng phát triển toàn diện tỉnh mới thể hiện qua quy mô, vị trí chiến lược và khả năng kết nối vùng. Khánh Hòa cũ có nhiều cảng biển hiện đại, sân bay quốc tế, dịch vụ du lịch cao cấp, hạ tầng đồng bộ. Ninh Thuận trước sáp nhập nổi bật năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, tiềm năng trung tâm dữ liệu quốc gia – quốc tế. Khi kết nối thành thể thống nhất, tỉnh Khánh Hòa mới rộng hơn 8.500 km², mở rộng không gian phát triển về Tây và Nam.
Với vị trí trung tâm kết nối Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, việc hợp nhất 2 địa phương là bước chuyển chiến lược, mở ra cơ hội tái định hình mô hình tăng trưởng, phát huy tối đa các vùng động lực và tiềm năng liên vùng.
Ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, khẳng định: "Việc sáp nhập 2 tỉnh là chủ trương lớn, mang tính lịch sử và có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Đây không chỉ là 1 sự kiện hành chính mà còn là cơ hội hiếm có để định hình 1 đơn vị hành chính kinh tế có quy mô lớn, địa hình phong phú, hệ thống hạ tầng tương đối hoàn chỉnh và tiềm năng phát triển toàn diện."
Chính quyền tỉnh Khánh Hòa mới xác định 3 trụ cột phát triển, gồm: công nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch và du lịch biển. Trong đó, giai đoạn 2025-2030, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng 12%/năm, thu ngân sách cuối nhiệm kỳ tăng gấp đôi, tổng vốn đầu tư khoảng 38,3 tỷ USD. Du lịch biển tiếp tục phát huy vai trò kinh tế mũi nhọn với việc đầu tư sân bay Vân Phong, khu du lịch mới kết hợp đô thị ven biển. Với hơn 4.000 ha đất công nghiệp, tỉnh ưu tiên thu hút dự án điện tử, công nghệ thông tin, cơ khí chính xác và công nghiệp sạch.
Khánh Hòa chú trọng phát triển điện gió, điện mặt trời quy mô lớn, hướng tới mục tiêu xây dựng Khánh Hòa trở thành: trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế; trung tâm dịch vụ công nghiệp năng lượng tái tạo liên vùng; trung tâm năng lượng, năng lượng sạch của cả nước; trung tâm dữ liệu quốc gia và quốc tế; trung tâm sản xuất chip bán dẫn.
Để tỉnh Khánh Hòa đạt được các mục tiêu đề ra trong thời gian tới, ông Trần Quốc Nam cho biết: "Tỉnh sẽ phát triển công nghiệp sạch, công nghiệp công nghệ cao, logistic, du lịch chất lượng cao và kinh tế biển 1 cách toàn diện. Công nghiệp phát triển theo hướng bền vững, đó là tập trung công nghiệp chế biến công nghệ cao, điện tử, bán dẫn, năng lượng xanh, xây dựng Khánh Hòa thành trung tâm AI, trung tâm dữ liệu quốc gia và quốc tế, đẩy nhanh hạ tầng để triển khai 2 nhà máy điện hạt. Tỉnh sẽ cơ cấu lại mô hình tăng trưởng với định hướng rõ ràng, mang tính chiến lược, cụ thể. Kinh tế biển là nền tảng, phát triển theo hướng đa ngành. Du lịch phát triển đa dạng, hình thành trung tâm thương mại, phố tài chính, logistic chất lượng cao. Đưa Nha Trang trở thành đô thị du lịch thông minh, bắc bán đảo Cam Ranh và Ninh Chữ là khu du lịch quốc gia, Bắc Vân Phong là đô thị du lịch biển quốc tế."
Với tiềm năng và dư địa sau khi sáp nhập 2 tỉnh, tỉnh Khánh Hòa đang đẩy nhanh tiến trình đưa địa phương trở thành cực tăng trưởng trung tâm mới của khu vực duyên hải Nam Trung bộ, nỗ lực hoàn thành mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030. Đây là những yếu tố quan trọng để tạo nên sức hấp dẫn của Khánh Hòa đối với các nhà đầu tư và du khách trong nước, nước ngoài trong thời gian tới.