(VOV5) - Để trở thành trung tâm trong chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, Việt Nam cần thực hiện chiến lược phát triển hạn chế phát thải carbon trong dài hạn và trung hòa carbon vào năm 2050.
Diễn đàn “Nâng cao vị thế doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu” do Tạp chí Tài chính doanh nghiệp phối hợp với các bên liên quan tổ chức chiều 24/6, tại Hà Nội.
Quang cảnh diễn đàn - Ảnh: Ngọc Anh/VOV5 |
Diễn đàn tập trung vào các nội dung, như: Cơ chế, chính sách thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng sạch; xu hướng chuyển dịch chuỗi cung ứng năng lượng và cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam; các chính sách tài chính hỗ trợ doanh nghiệp năng lượng; Chiến lược đào tạo nhân lực cho ngành năng lượng trong thời đại chuyển đổi số… nhằm nhận diện xu hướng, thách thức và giải pháp cho Việt Nam.
Để trở thành trung tâm trong chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, Việt Nam cần thực hiện chiến lược phát triển hạn chế phát thải carbon trong dài hạn và trung hòa carbon vào năm 2050 phù hợp với xu thế chung trên thế giới. Việt Nam cần xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định; Đẩy mạnh phát triển công nghiệp phụ trợ, logistics và hạ tầng số; Hợp tác sâu hơn với các quốc gia và doanh nghiệp quốc tế trong nghiên cứu, sản xuất và đào tạo; Thúc đẩy tài chính xanh, huy động vốn tư nhân và nguồn lực quốc tế.
Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm chuyển dịch năng lượng theo hướng bền vững. Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11/2/2020, của Bộ Chính trị, “về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, đã xác định các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về chuyển dịch năng lượng thời gian tới. Việt Nam cũng đã cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 - một thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm chuyển đổi xanh.