(VOV5) - Việt Nam đang phát triển nghề cá có trách nhiệm, hội nhập quốc tế, tuân thủ đầy đủ các quy định phổ quát của thế giới.
Việt Nam hiện là 1 trong 3 nước có kim ngạch xuất khẩu thủy sản lớn nhất toàn cầu, sau Trung Quốc và Nauy. Việt Nam cũng là 1 trong 7 quốc gia (Trung Quốc, Indonesia, Ấn Độ, Peru, Việt Nam, Nga và Nhật Bản) có sản lượng khai thác thủy sản lớn nhất. Bởi vậy, vị thế ngành thủy sản của Việt Nam rất quan trọng trên phạm vi toàn cầu.
Lực lượng chức năng tuyên truyền cho ngư dân trên địa bàn tỉnh An Giang. Ảnh: VOV |
Việt Nam đang phát triển nghề cá có trách nhiệm, hội nhập quốc tế, tuân thủ đầy đủ các quy định phổ quát của thế giới để chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và phát triển nghề cá của Việt Nam bền vững.
Ông Vũ Duyên Hải, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư, (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết: Cho đến nay, các tổ chức quốc tế và các nước đối thoại về nghề cá đánh giá rằng pháp luật của Việt Nam hiện tại đã đảm bảo chống khai thác IUU hiệu quả và bền vững. Các quy định pháp luật của Việt Nam đã tương đồng và hài hòa với các quy định phổ quát chống khai thác IUU của thế giới và các nước mà Việt Nam có giao thương, thương mại.