Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh yêu cầu tỉnh Lai Châu tăng cường quản lý thị trường

(VOV5) - Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Lai Châu tiếp tục quán triệt, thực hiện đúng các Chỉ thị của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

Ngày 27/12, Đoàn công tác do Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh làm Trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh yêu cầu tỉnh Lai Châu tăng cường quản lý thị trường - ảnh 1Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh làm việc với tỉnh Lai Châu về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh nhấn mạnh yêu cầu tỉnh Lai Châu tiếp tục quán triệt, thực hiện đúng các Chỉ thị của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Trung ương. Địa phương cần tiếp tục tăng cường các đợt kiểm tra giám sát công tác quản lý thị trường, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác