(VOV5) - Tỉnh Bình Phước trao quyết định chủ trương, giấy chứng nhận đầu tư cho 31 dự án với tổng mức đầu tư 620 triệu USD.
Sáng nay (14/12), tại Bình Phước, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự lễ công bố Quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi lễ.
Ảnh: Thiên Lý/VOV-TP.HCM |
Theo Quy hoạch đã được phê duyệt, đến năm 2030, Bình Phước phấn đấu trở thành một tỉnh công nghiệp hiện đại, bền vững, là trung tâm kinh tế năng động của vùng Đông Nam Bộ. Đến năm 2050, Bình Phước sẽ trở thành một trong những cực tăng trưởng kinh tế hàng đầu của cả nước, với một nền công nghiệp hiện đại, năng động và có tính cạnh tranh cao. Bình Phước sẽ trở thành một điểm đến hấp dẫn cho đầu tư và du lịch.
Lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhận quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2-30, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: Thiên Lý/VOV-TP.HCM |
Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng Bình Phước cần tư duy đột phá và hành động quyết liệt hơn để trở thành một tỉnh công nghiệp hiện đại, giàu mạnh và văn minh; đặc biệt chú trọng đến sự phát triển bền vững. Để đạt được mục tiêu này, Bình Phước cần tập trung vào một số giải pháp trọng tâm; đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng giao thông để kết nối với các vùng kinh tế trọng điểm, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương và thu hút đầu tư; chuyển đổi mô hình tăng trưởng sang kinh tế xanh, ưu tiên các ngành công nghiệp sạch, thân thiện với môi trường; áp dụng công nghệ số vào sản xuất kinh doanh để nâng cao năng suất và hiệu quả. Đồng thời xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, khai thác lợi thế về thiên nhiên, văn hóa và lịch sử; tạo môi trường sống hấp dẫn để thu hút và giữ chân nhân tài, đặc biệt chú trọng đến các chính sách an sinh xã hội.
Tại Hội nghị này, tỉnh Bình Phước trao quyết định chủ trương, giấy chứng nhận đầu tư cho 31 dự án với tổng mức đầu tư 620 triệu USD. Lãnh đạo tỉnh Bình Phước cũng ký kết hợp tác với một số nhà đầu tư.