Quảng Ninh công bố kế hoạch tăng trưởng xanh

(VOV5) - Ngày 17/11, tại thành phố Hạ Long, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức hội thảo “Công bố kế hoạch tăng trưởng xanh và khởi động dự án thúc đẩy tăng trưởng xanh tại khu vực Vịnh Hạ Long”.

Quảng Ninh công bố kế hoạch tăng trưởng xanh  - ảnh 1
Quảng Ninh công bố kế hoạch tăng trưởng xanh(Nguồn: quangninh.gov.vn)


Tại hội thảo, ông Hoàng Danh Sơn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh, cho biết mục tiêu tổng quát của Kế hoạch tăng trưởng xanh là nhằm phát triển kinh tế bền vững, nâng cao hiệu quả nguồn lực và giảm phát thải khí nhà kính, tiến tới nền kinh tế cac-bon thấp. Quảng Ninh phấn đấu đến năm 2020 trở thành một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước thực hiện thành công các chỉ tiêu về bảo vệ môi trường trong khuôn khổ Chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam và là nơi cần đến và đáng sống của mọi người. Thời gian tới, Quảng Ninh sẽ tập trung tăng cường nâng cao mức độ bảo vệ môi trường hơn nữa, nhất là môi trường trên Vịnh Hạ Long. Tại hội thảo, các chuyên gia đến từ Nhật Bản chia sẻ một số kinh nghiệm trong việc quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường nước tại hồ Biwa, là hồ nước ngọt lớn nhất của Nhật Bản.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác