Sắp diễn ra Diễn đàn Quốc gia Thường niên “Văn hóa với doanh nghiệp”

(VOV5) - Đây là dịp để các doanh nhân chia sẻ sự thích ứng, đồng hành cùng cộng đồng xã hội và đề xuất-kiến nghị cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn.
Sắp diễn ra Diễn đàn Quốc gia Thường niên “Văn hóa với doanh nghiệp” - ảnh 1Quang cảnh buổi gặp gỡ báo chí - Ảnh: kinhtedothi.vn

Ngày 5/12 tới, tại Hà Nội, sẽ diễn ra Diễn đàn Quốc gia Thường niên “Văn hóa với doanh nghiệp”.

Diễn đàn năm nay có chủ đề “Tiếp biến văn hóa - nền tảng phục hồi và phát triển bền vững kinh tế”, dự kiến có sự tham gia của gần 300 doanh nhân, cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Ban tổ chức tin tưởng đây vừa là nơi truyền tải thông điệp Cuộc vận động "Xây dựng văn hoá doanh nghiệp Việt Nam” theo Quyết định 248 của Chính phủ; vừa tạo điều kiện, cơ hội để giới doanh nhân-doanh nghiệp thể hiện sức mạnh văn hóa doanh nghiệp. Quan trọng hơn, là dịp để các doanh nhân chia sẻ sự thích ứng, đồng hành cùng cộng đồng xã hội và đề xuất - kiến nghị cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn, góp phần phục hồi, phát triển kinh tế đất nước, sau những tác động tiêu cực từ đại dịch.

Ông Lê Quốc Vinh, Phó Chủ tịch Hiệp hội phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, khẳng định: "Tầm nhìn của Diễn đàn sẽ giúp chúng ta nhìn nhận sự thay đổi, quá trình chuyển dịch – những điều kiện phát triển văn hoá mới khi những quan điểm, những thói quen cũ đã không còn phù hợp. Sự thay đổi này sẽ cần được thực hiện ra sao trong tình hình mới khi mà nền văn hoá số-kết nối trực tuyến, làm việc từ xa và các hoạt động ứng dụng những giải pháp công nghệ nhiều hơn cùng quan điểm về sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp. Điều này sẽ có trong diễn đàn với sự tham gia của các học giả, diễn giả, các chuyên gia, doanh nghiệp thực tiễn".

Diễn đàn có 3 hoạt động chính gồm: Toạ đàm về vai trò của tiếp biến văn hoá với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp; sơ kết 5 năm triển khai cuộc vận động "Xây dựng văn hoá doanh nghiệp Việt Nam” và tôn vinh, trao chứng nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá kinh doanh Việt Nam” theo Bộ tiêu chí văn hoá kinh doanh đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác