Tăng cường hợp tác giữa tỉnh Thừa Thiên - Huế và các địa phương của Hàn Quốc

(VOV5) - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Cao cho biết các địa phương của Hàn Quốc và Thừa Thiên - Huế đang có nhiều hợp tác trong lĩnh vực như quy hoạch, y tế, du lịch, công nghiệp.

Hàn Quốc là quốc gia đang dẫn đầu lượng khách du lịch đến Huế trong thời gian gần đây. Cùng với đó, tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đang là điểm đến đến hấp dẫn nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc.

Vừa qua, tại thành phố Huế (Thừa Thiên - Huế) đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác kết nghĩa giữa UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế và chính quyền quận Wando, tỉnh Jeolla Nam, Hàn Quốc.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ hợp tác ở một số nội dung: Tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai địa phương; xúc tiến hợp tác giao lưu trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, nghệ thuật, thể thao...; xúc tiến các dự án về trao đổi phổ biến kỹ thuật nuôi trồng thủy sản mới, ngành chế biến thủy sản; hợp tác về du lịch, cung ứng lao động. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác