(VOV5) - Ngân hàng Nhà nước sẽ triển khai các giải pháp đồng bộ, trong đó điều hành tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô.
Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 do Văn phòng Chính phủ tổ chức chiều 5/10, tại Hà Nội, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đoàn Thái Sơn cho biết tính đến ngày 29/9/2025, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt khoảng 17,71 triệu tỷ đồng, tăng 13,37% so với cuối năm 2024, bổ sung thêm cho nền kinh tế khoảng 2 triệu tỷ đồng so với cuối năm 2024. Đây cũng là mức tăng trưởng tín dụng cao nhất kể từ năm 2020 đến nay.
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đoàn Thái Sơn trả lời tại buổi họp báo. Ảnh: Hoàng Tùng/Bnews |
Về những giải pháp trong thời gian tới để thực hiện mục tiêu tăng trưởng tín dụng đã đề ra năm 2025 góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đoàn Thái Sơn cho biết: "Ngân hàng Nhà nước sẽ triển khai các giải pháp đồng bộ, trong đó điều hành tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng và phù hợp với khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng tín dụng vào sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế; kiểm soát chặt chẽ đối với tiềm ẩn rủi ro, đẩy mạnh triển khai các chương trình tín dụng chính sách theo chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ".