(VOV5) - Bộ Công Thương đặt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 12% năm 2025, kỳ vọng xuất siêu hơn 20 tỷ USD, với động lực từ thị trường mở rộng, công nghệ và chuyển đổi số
Bộ Công Thương đề ra mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 12% cho năm nay, cùng kỳ vọng xuất siêu hơn 20 tỷ USD. Mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu năm nay của của Việt Nam là khả thi, với các dự báo về sự bứt phá từ thị trường mở rộng và tiềm năng áp dụng đổi mới công nghệ, chuyển đổi số.
Xuất khẩu trong 8 tháng qua đạt kết quả khả quan, tạo nền tảng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm. 8 tháng qua, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt gần 598 tỷ USD, tăng hơn 16% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó xuất khẩu tăng 14,8%. Bình quân mỗi tháng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt hơn 38 tỷ USD, tháng 7 và tháng 8 đều đạt kim ngạch xuất khẩu vượt 42 tỷ USD. Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng mạnh giữa 2 nhóm hàng chính là: nhóm nông sản, thủy sản và nhóm ngành công nghiệp chế biến.
Xuất khẩu thuỷ sản phục hồi mạnh, tăng trên 10%. Ảnh: Tạp chí thủy sản |
Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh: "Để đạt được mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu bình quân là 12 %/ năm, cũng là mục tiêu cao thì bình quân mỗi tháng cần xuất khẩu 37,9 tỷ USD, Hiện nay chúng ta bình quân đã cao hơn. Chúng tôi tin tưởng trong thời gian tới chúng ta tiếp tục đà này. Kinh nghiệm cho thấy những tháng cuối năm sẽ có thuận lợi hơn, từ sản xuất cho đến lưu thông."
Bộ Công thương sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp khai thác hiệu quả các thị trường cũ và tìm kiếm các thị trường mới, tiếp cận các thị trường tiềm năng mới nổi; phát huy vai trò của các cơ quan thương vụ Việt Nam ở nước ngoài hỗ trợ cho công tác xuất khẩu.
Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết: "Chúng ta sẽ tiếp tục đa dạng hình thức xúc tiến thương mại, trong đó có cả hoạt động xúc tiến nhập khẩu để đa dạng nguồn nguyên liệu vừa phục vụ sản xuất trong nước và vừa phục vụ cho cả xuất khẩu. Tăng cường cảnh báo sớm rủi ro và đồng hành với doanh nghiệp khi phát sinh các vụ kiện phòng vệ thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua các rào cản thương mại mới tại các thị trường xuất khẩu. Cùng với đó là đàm phán với các nước để làm sao mà các nước xóa bỏ các hàng rào phi thuế quan. Chúng tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới hoạt động xuất nhập khẩu sẽ tiếp tục được tăng trưởng đạt được mục tiêu đề ra từ đầu năm, góp phần vào tăng trưởng 8 % và tạo tiền đề động lực cho tăng trưởng 2 con số năm tiếp theo."
Cùng với sự chủ động điều hành của Chính phủ và nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, hoạt động xuất nhập khẩu sẽ tiếp tục giữ vai trò trụ cột, đóng góp tích cực vào ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng của Việt Nam.