Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn doanh nghiệp Hàn Quốc tạo kỳ tích mới về đầu tư tại Việt Nam

(VOV5) - Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc tạo nên một kỳ tích mới trong đầu tư tại Việt Nam

Tiếp tục chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, sáng 28/11, tại Seoul, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với hơn 20 doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực. Phát biểu tại đây, Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc tạo nên một kỳ tích mới trong đầu tư tại Việt Nam: Nếu như Hàn Quốc từng lập kỳ tích sông Hàn, thì chúng tôi mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc lập một kỳ tích mới, đó là dẫn đầu toàn diện trong hợp tác cùng Việt Nam, ủng hộ tinh thần hướng Nam của Tổng thống Moon để đóng góp xây dựng Việt Nam phát triển, hai bên cùng có lợi trên các mặt. Chúng tôi muốn Hàn Quốc luôn là nhà đầu tư vào Việt Nam. Chúng tôi muốn ngay trong năm 2020, kim ngạch hai chiều đạt 100 tỷ USD và sẽ cao hơn nữa trong thời gian tới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn doanh nghiệp Hàn Quốc tạo kỳ tích mới về đầu tư tại Việt Nam  - ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Diễn đàn - Ảnh: VGP/Quang Hiếu 

Tại tọa đàm, nguyên Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo tin tưởng quan hệ tốt đẹp giữa 2 nước sẽ là nền tảng để ngày càng nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam. Về phía các doanh nghiệp, lãnh đạo các tập đoàn lớn Hàn Quốc đánh giá Việt Nam là nước quan trọng trong chính sách hướng Nam mới của Tổng thống Moon Jae-in, mong muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực: bán lẻ, công nghiệp ô tô, nông nghiệp công nghệ cao, điện khí, ngân hàng…

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác