Thúc đẩy hơn hoạt động đầu tư, thương mại giữa Việt Nam – Hàn Quốc

(VOV5)- Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc, sáng 19/5, tại thủ đô Seoul, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp Chủ tịch Cơ quan phát triển Hàn Quốc (KOICA) Kim Young Mok và hội kiến Chủ tịch Quốc hội Chung Ui Hwa.

Tại cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh Việt Nam đề nghị Quốc hội Hàn Quốc ủng hộ tăng vốn hỗ trợ của Hàn Quốc cho Việt Nam để thực hiện các dự án phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội. Cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Chung Ui Hwa thời gian qua đã có tiếng nói bảo vệ quyền lợi và cuộc sống của người Việt Nam đang sinh sống, lao động tại Hàn Quốc, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho biết Việt Nam cũng tích cực quản lý lao động của mình tại Hàn Quốc, bảo đảm tuân thủ luật pháp nước sở tại và lợi ích của người lao động. Bên cạnh đó, Chính phủ hai bên sẽ tiếp tục ký kết hiệp định tương trợ tư pháp, thúc đẩy giao lưu nhân dân để tăng cường gắn bó giữa hai quốc gia. Chủ tịch Quốc hội Chung Ui Hwa khẳng định Quốc hội Hàn Quốc sẽ phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc (VKFTA) để hoàn thiện hành lang pháp lý, thúc đẩy mạnh mẽ hơn hoạt động đầu tư, thương mại giữa hai nước.

Tiếp chủ tịch Cơ quan phát triển Hàn Quốc KOICA Kim Young Mok, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh: Việt Nam cam kết tiếp tục sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA từ KOICA. Về Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, hiện KOICA đang giúp Việt Nam thực hiện thí điểm chương trình “Làng mới” tại Quảng Trị và Lào Cai, Phó Thủ tướng đề nghị KOICA tiếp tục hỗ trợ để có thể nhân rộng các mô hình này ở các tỉnh, thành phố khác của Việt Nam. Ông Kim Young Mok cho biết: Bên cạnh những việc đã làm được khi đầu tư hạ tầng ở Việt Nam, KOICA cũng quan tâm đặc biệt tới các dự án xử lý rác thải vì phù hợp với tăng trưởng xanh.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp ông Jeo Nam Jin, Phó Chủ tịch Quỹ Hàn Quốc (Korea Foundation)./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác