(VOV5) - Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Nhật Bản đạt gần 29 tỷ USD, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm ngoái.
Sáng nay (03/10), Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Diễn đàn Việt Nam - Nhật Bản 2025 với chủ đề "Quan hệ đối tác Việt Nam - Nhật Bản: Hợp tác và phát triển trong bối cảnh biến động toàn cầu".
Ông Tạ Đức Minh, Tham tán thương mại Việt Nam tại Nhật Bản phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Thuý Hằng/VOV |
Tại diễn đàn, ông Tạ Đức Minh, Tham tán thương mại Việt Nam tại Nhật Bản, cho biết 7 tháng qua, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Nhật Bản đạt gần 29 tỷ USD, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản đạt 15,15 tỷ USD, tăng hơn 10%; nhập khẩu đạt 13,77 tỷ USD, tăng hơn 9%. Những con số này cho thấy tính bền vững và khả năng thích ứng của quan hệ thương mại song phương trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều khó khăn.
Ông Tạ Đức Minh nhấn mạnh: Quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hiện đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất từ trước đến nay. Hai nước phối hợp chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực, từ cấp trung ương đến địa phương. Nhật Bản là một trong số ít quốc gia có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Chính phủ Việt Nam luôn đặc biệt quan tâm đến hoạt động hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước, tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời tháo gỡ khó khăn và triển khai các biện pháp hỗ trợ cần thiết nhằm thúc đẩy hợp tác ngày càng sâu rộng, hiệu quả.
Quang cảnh diễn đàn. Ảnh: Thuý Hằng/VOV
|
Thời gian tới, đại diện từ Đại sứ quán, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và học giả cho rằng Việt Nam và Nhật Bản cần tập trung vào một số trụ cột then chốt cho quan hệ đối tác chiến lược trong giai đoạn mới. Theo đó, cần tiếp tục củng cố quan hệ chính trị - ngoại giao làm nền tảng cho hợp tác toàn diện; Nâng tầm hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn, như: công nghệ cao, năng lượng tái tạo, hạ tầng thông minh và kinh tế số. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số…