(VOV5) - Đây là chủ đề của Hội nghị nhằm thúc đẩy triển khai các thỏa thuận thương mại hướng tới cán cân thương mại công bằng, bền vững, lâu dài giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.
Hôm qua (9/5), Hội nghị thúc đẩy thương mại mặt hàng nông thủy sản Việt Nam - Hoa Kỳ diễn ra tại Hà Nội.
Hội nghị “Thúc đẩy thương mại mặt hàng nông lâm thủy sản giữa Việt Nam và Hoa Kỳ” do Bộ Công thương tổ chức - Ảnh: VOV |
Tại Hội nghị, đã có nhiều ý kiến, đề xuất của các tập đoàn, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp kinh doanh và xuất nhập khẩu về khả năng thúc đẩy thương mại hai chiều, thể hiện thiện chí của Việt Nam trong nỗ lực hài hòa cán cân thương mại song phương.
Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy cho biết Bộ đã ban hành Đề án thúc đẩy xuất khẩu sang Hoa Kỳ, trong đó nhấn mạnh các yếu tố, như: minh bạch hóa chuỗi cung ứng và vùng nguyên liệu; thúc đẩy các chương trình chuyển đổi xanh trong ngành nông nghiệp để đáp ứng tiêu chuẩn môi trường ngày càng khắt khe của các thị trường lớn, như: Hoa Kỳ, châu Âu, Nhật Bản…
Bộ trưởng Đỗ Đức Duy nhấn mạnh: "Tôi đề nghị các Hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp xuất khẩu rà soát, chuẩn hóa quy trình sản xuất, tuân thủ nghiêm túc các quy định quốc tế. Tôi kêu gọi các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào công nghệ chế biến sâu, logicstics lạnh và hệ thống kiểm soát chất lượng đạt chuẩn; đồng thời cơ cấu lại sản xuất cho phù hợp với nhu cầu của thị trường, nhất là thị trường Hoa Kỳ; liên kết chặt chẽ với nông dân và hợp tác xã theo mô hình chuỗi giá trị bền vững. Thứ ba là tích cực tham gia các chương trình đào tạo, cập nhật quy định mới của Hoa Kỳ và các biện pháp ứng phó khi bị điều tra thương mại. Thứ tư là đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, đặc biệt là các thị trường lớn đã có ký kết các Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Việt Nam; đồng thời đẩy mạnh khai thác tiềm năng của thị trường trong nước".