(VOV5) - Việt Nam – Trung Quốc thống nhất đẩy nhanh đàm phán mở cửa thị trường nông sản, thiết lập “luồng xanh”, tháo gỡ vướng mắc sầu riêng, vải thiều và tăng cường hợp tác kiểm dịch.
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc, ngày 28/05, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy đã hội đàm với ông Tôn Mai Quân, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc.
Quang cảnh buổi hội đàm. Ảnh: Trung Kiên/VOV Bắc Kinh |
Tại hội đàm, lãnh đạo hai cơ quan đã đạt được thống nhất về một số giải pháp nhằm tăng cường quan hệ thương mại và mở cửa thị trường đối với các mặt hàng nông lâm thuỷ sản của hai nước.
Các giải pháp tập trung vào việc tăng cường phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh trong hoạt động xuất nhập khẩu nông sản, trước mắt là phối hợp tháo gỡ những vướng mắc về xuất nhập khẩu sầu riêng của Việt Nam sang Trung Quốc và phối hợp các giải pháp nhằm đảm bảo thông suốt trong hoạt động xuất, nhập khẩu vải thiều năm 2025.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy dẫn đầu đoàn công tác làm việc với Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Ảnh: Trung Kiên/VOV Bắc Kinh |
Bên cạnh đó, hai bên sẽ đẩy nhanh quá trình đàm phán, ký kết nghị định thư về xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản của Việt Nam sang Trung Quốc; thiết lập cơ chế họp cấp Bộ trưởng hằng năm theo hình thức luân phiên và thành lập tổ công tác chung về kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm, kiểm dịch...nhằm thúc đẩy hợp tác và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.
Hai bên cũng thống nhất phương hướng hợp tác trong thời gian tới, theo đó hai bên nhất trí sẽ triển khai các biện pháp hợp tác, như: thiết lập cơ chế “luồng xanh nông sản” , ưu tiên thông quan nhanh tại cửa khẩu đối với các mặt hàng hoa quả tươi khi vào vụ thu hoạch cao điểm…
Đoàn công tác khảo sát tại Trung tâm phân phối nông sản Tân Phát Địa. Ảnh: Trung Kiên/VOV Bắc Kinh |
Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, cùng ngày (28/05), đoàn công tác do Bộ trưởng Đỗ Đức Duy dẫn đầu cũng đã đến khảo sát Trung tâm phân phối nông sản Tân Phát Địa, thăm và làm việc với Tập đoàn Cung ứng và Tiếp thị Trung Quốc.