Tỉnh An Giang tranh thủ thị trường nội địa để liên kết tiêu thụ các mặt hàng nông sản

(VOV5) - Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đề nghị tỉnh An Giang đẩy mạnh chuyển hướng tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, gắn kết doanh nghiệp tham gia thành lập hợp tác xã.

Chiều ngày 23/2, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến dẫn đầu, có buổi làm việc với UBND tỉnh An Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp trong năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022.

Tỉnh An Giang tranh thủ thị trường nội địa để liên kết tiêu thụ các mặt hàng nông sản  - ảnh 1Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá cao tỉnh An Giang thực hiện tốt tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Trong bối cảnh cả nước gặp khó khăn do dịch COVID-19, nhưng tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp của tỉnh An Giang tăng 2,22% khi nhiều tỉnh lại tăng trưởng âm. Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho rằng, xác định thích ứng an toàn với dịch COVID-19, quan điểm của Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiên quyết không để đứt gãy chuỗi sản xuất, tiêu thụ, vận chuyển nông sản. Cùng với xuất khẩu, An Giang cần tranh thủ thị trường nội địa để liên kết tiêu thụ các mặt hàng nông sản, đặc biệt là đưa nông sản vào hệ thống chợ đầu mối và hàng trăm chợ truyền thống, đặc biệt là thị trường Tp. Hồ Chí Minh. 

Tỉnh An Giang tranh thủ thị trường nội địa để liên kết tiêu thụ các mặt hàng nông sản  - ảnh 2Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Để khai thác lợi thế nông nghiệp, đưa nông nghiệp thành động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đề nghị tỉnh An Giang đẩy mạnh chuyển hướng tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, gắn kết doanh nghiệp tham gia thành lập hợp tác xã, xây dựng nhà máy chế biến sâu, phát triển trang trại nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao…

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác