Tỉnh Quảng Bình tăng cường hợp tác, xúc tiến du lịch với Thành phố Hồ Chí Minh

(VOV5) - Gần 150 doanh nghiệp hoạt động dịch vụ du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Quảng Bình đã giới thiệu về tài nguyên, các sản phẩm, du lịch đã và đang triển khai.

Nhằm tiếp tục thu hút đầu tư du lịch tại địa phương, ngành du lịch Quảng Bình sẽ tăng cường kết nối với nhà đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh; cam kết tạo mọi điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp lữ hành Thành phố Hồ Chí Minh cùng doanh nghiệp địa phương phát triển bền vững các sản phẩm du lịch, di sản văn hóa Quảng Bình. Đây là chia sẻ được ông Hồ An Phong, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình tại chương trình Roadshow du lịch Quảng Bình với chủ đề “Những trải nghiệm khác biệt. Sự kiện diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 21/11.

Tỉnh Quảng Bình tăng cường hợp tác, xúc tiến du lịch với Thành phố Hồ Chí Minh - ảnh 1 Vẻ đẹp của hang Sơn Đoòng tại Quảng Bình - Ảnh Ban tổ chức cung cấp.

Theo ông Hồ An Phong, Thành phố Hồ Chí Minh là thị trường khách du lịch trọng điểm và tiềm năng của Quảng Bình cũng như các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Trung Bộ. Trung bình hàng năm, số lượng khách du lịch quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh chiếm gần 50% tổng số khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Đây là nguồn khách quan trọng để khắc phục tính thời vụ của ngành du lịch Quảng Bình.

Tham dự chương trình, gần 150 doanh nghiệp hoạt động dịch vụ du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Quảng Bình đã giới thiệu về tài nguyên, các sản phẩm, du lịch đã và đang triển khai; kế hoạch mở rộng các đường bay quốc tế của sân bay Đồng Hới trong thời gian tới; đồng thời trao đổi thông tin, tìm kiếm cơ hội hợp tác, cung ứng dịch vụ tương ứng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác