Tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) mong muốn cùng Việt Nam tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực tiềm năng

(VOV5) - Hơn 250 doanh nghiệp Việt Nam và Sơn Đông (Trung Quốc) dự Hội nghị xúc tiến thương mại tại Hà Nội, ký 13 thỏa thuận hợp tác, mở rộng kết nối đầu tư và thị trường.

Hơn 250 doanh nghiệp và hiệp hội của Việt Nam và tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) đã tham gia Hội nghị Xúc tiến Thương mại, Đầu tư và Kết nối giao thương Việt Nam - Trung Quốc (tỉnh Sơn Đông) diễn ra hôm qua (25/09), tại Hà Nội.

Tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) mong muốn cùng Việt Nam tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực tiềm năng - ảnh 1Quang cảnh hội nghị. Ảnh: nhandan.vn

Tại hội nghị, ông Trương Thanh Hoài, Thứ trưởng Bộ Công Thương, cho rằng hợp tác thương mại và đầu tư với tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) là điểm nhấn đáng chú ý trong quan hệ song phương Việt Nam - Trung Quốc. Với sự tham gia đông đảo của các doanh nghiệp và hiệp hội ở nhiều lĩnh vực, như: nông sản, thực phẩm, logistics, chế biến, xây dựng, công nghệ cao…, Hội nghị là dịp để doanh nghiệp hai bên gặp gỡ trực tiếp, tìm kiếm đối tác và ký kết thỏa thuận.

Ông Hoài cho biết: "Tỉnh Sơn Đông hiện là một trong những địa phương có quy mô kinh tế, dân số và trình độ khoa học công nghệ hàng đầu tại Trung Quốc. Kim ngạch thương mại Việt Nam – Sơn Đông trong năm 2024 đã tăng hơn 12%, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Sơn Đông tăng 29,4%, đưa Việt Nam trở thành một trong những đội tác thương mại lớn của Sơn Đông trong ASEAN. Tiềm năng hợp tác giữa hai bên còn rất lớn. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp hai bên, hỗ trợ xúc tiến, tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện để hiện thực hóa các cơ hội hợp tác'".

Về phía tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), ông Lâm Vũ, Bí thư Tỉnh ủy, cho biết tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Sơn Đông và Việt Nam trong nửa đầu năm nay đã vượt 47 tỷ Nhân dân tệ, tăng 16,3%. Việt Nam là đối tác quan trọng, với nhiều lợi thế bổ sung cho các ngành công nghiệp của Sơn Đông. Vì thế, tỉnh Sơn Đông mong muốn cùng Việt Nam tăng cường hợp tác trong những lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và tiềm năng. Ông Lâm Vũ cũng nhấn mạnh tới triển vọng hợp tác hạ tầng, năng lượng và chuyển đổi xanh để cùng hướng tới một tương lai phát triển bền vững, ít carbon của cả hai bên.

Tại Hội nghị, doanh nghiệp Việt Nam và Sơn Đông đã ký kết 13 thỏa thuận hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác